Giá xăng dầu hôm nay 5.5.2021: Tiến gần mốc 70 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/05/2021 08:57 GMT+7

Không còn là dự báo nữa, giá dầu thô thế giới sáng nay (5.5) tiếp đà tăng, tiến gần đến mốc 70 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch khuya 4.5, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng mạnh. Dầu WTI của Mỹ vọt gần 65,7 USD/thùng (tăng gần 2% so với phiên trước), dầu Brent chuẩn toàn cầu vọt lên 68,5 USD/thùng (tăng 1,5%). Sáng nay (5.5), đà tăng tiếp tục khi dầu Brent tiến đến 69,5 USD/thùng, dầu WTI vọt trên ngưỡng 66 USD/thùng.
Thị trường nhiên liệu đang tiếp nhận loạt thông tin tích cực từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU… Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, Phil Flynn nhận định, thị trường tiếp tục lạc quan và được “thúc đẩy bởi nhưng chuyến bay đi lại giữa Mỹ và EU”. Ngoài ra, giá dầu hôm nay (5.5) còn được hỗ trợ bởi nhiều bang của Mỹ như New York, New Jersey, Connecticut… nới lỏng việc hạn chế đi lại. EU cũng tìm cách thu hút khách du lịch bằng kế hoạch sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm ngừa vắc xin Covid-19.
Cũng trên Reuters, một số ý kiến khác đều cho rằng, thị trường dầu thô đang tập trung vào kết quả tiêm chủng ngừa vắc xin tại Mỹ với hơn 105,5 triệu người Mỹ đã hoàn thành chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19, trong đó có hơn 40% người trưởng thành và gần 70% người cao tuổi. Tổng thống Joe Biden ngày 3.5 đã ca ngợi thành công của chương trình tiêm chủng ở nước này và dự đoán Mỹ có thể trở lại bình thường vào cuối mùa hè năm nay. Một báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố cuối tháng 4 cho thấy, nền kinh tế của nước này đã đạt mức tăng trưởng 6,4% trong quý 1/2021, cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong quý đầu tiên kể từ năm 1984.
Trong nước, ngày 5.5, theo bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.988 đồng/lít, xăng RON95 19.161 đồng/lít, dầu diesel 14.328 đồng/lít, dầu hỏa 13.259 đồng/lít, dầu mazut 14.023 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.