Giá xăng dầu hôm nay 29.3.2021: Quay đầu giảm sáng đầu tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/03/2021 09:16 GMT+7

Giá dầu có xu hướng đi xuống ngay sáng đầu tuần do áp lực Covid-19 và sự cố tại kênh đào Suez.

Ngày 29.3, cả hai hợp đồng dầu thô đồng loạt giảm nhẹ, mất 0,2-0,3%. Dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ngưỡng 60,7 USD/thùng, dầu thô Brent chuẩn quốc tế quanh mức 64,3 USD/thùng.
Sự cố tàu mắc cạn tại kênh đào Suez đến nay đã sang ngày thứ 7. Song tình hình  vẫn chưa có nhiều biến chuyển tích cực trong nỗ lực của lực lượng cứu hộ. Trên Reuters, Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết lượng tàu bị dồn ứ và đang chờ để đi qua con kênh này lên tới 369 chiếc, trong đó có khoảng 25 tàu chở dầu. Một số hãng vận tải biển lớn đã thực hiện chuyển hướng tàu chạy vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi để tiếp tục hành trình. Trong đó, các hãng tàu như Maersk, cMA-CGM, Llyoyd’s List… đã điều chỉnh lộ trình. Sự cố này khiến giá dầu chao đảo trong tuần qua.
Bên cạnh đó, nỗi lo nguy cơ tái dịch Covid-19, trở thành đợt dịch thứ 4 tại nhiều quốc gia cũng góp phần đẩy giá dầu giảm trở lại. Đến sáng nay (29.3), thế giới có gần 128 triệu ca mắc Covid-19 và gần 2,8 triệu người chết. Brazil trong 2 ngày cuối tuần có số ca tử vong vì Covid-19 đáng báo động, hơn 3.000 người chết mỗi ngày. Hiện các quốc gia lớn như Mỹ, Pháp cũng ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh, đặc biệt tại Mỹ đã xuất hiện biến chủng Covid-19 mới tại một số bang, đẩy số ca nhiễm tăng nhanh.
Rõ ràng thị trường xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục bị áp lực bởi dịch Covid-19, đà phục hồi bị chựng lại trước nguy cơ bùng phát dịch lần thứ 4 này.
Ở trong nước, ngày 29.3, theo bảng giá bán lẻ được niêm yết mới, xăng E5 RON92 có giá bán tối đa là 17.851 đồng/lít; xăng RON95 19.046 đồng/lít; dầu diesel 14.243 đồng; dầu hỏa 13.004 đồng/lít; dầu mazut 13.757 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.