Giá xăng dầu hôm nay 22.4.2021: Số ca nhiễm Covid-19 tăng đe dọa giá dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/04/2021 09:32 GMT+7

Dầu thế giới giảm 2 phiên liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua do dự trữ dầu thô bất ngờ tăng mạnh và số ca nhiễm Covid-19 tại các nước châu Á tăng vọt.

Ngày 22.4, dầu thô ngọt nhẹ WTI tiếp tục lùi, giao dịch quanh mốc 61 USD/thùng, dầu Brent về mốc 65 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này giảm liên tục trong 2 phiên vừa qua, kết thúc phiên khuya 21.4, dầu WTI lùi 2,11%, dầu Brent lùi 2%.
Theo Reuters, giá xăng dầu lùi mức thấp nhất từ ngày 13.4 đến nay. Giá dầu thế giới đang chịu nhiều tác động bởi làn sóng lây nhiễm mới từ đại dịch Covid-19. Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới - ngày 21.4 đã có báo cáo mức tăng kỷ lục, thêm 1.760 ca tử vong mới vì Covid-19. Đặc biệt, báo cáo dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh cũng tác động đến thị trường. Sau thủ đô Campuchia, thủ đô Lào cũng được phong tỏa 2 tuần để chống lây lan dịch bệnh. Ngày 21.4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho hay, trong tuần kết thúc vào ngày 16.4, tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng gần 600.000 thùng, lên 493 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn dự báo trước đó của các nhà phân tích là tồn kho sẽ giảm 3 triệu thùng. 
Ngoài ra, theo các nhà phân tích, nhiều quốc gia đã nhập khẩu dầu dự trữ trong giai đoạn giá dầu xuống thấp, nay giá trên 60 USD/thùng, việc nhập khẩu từ các quốc gia này đã có phần chững lại, hoặc giảm mạnh. Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, nhập khẩu dầu tăng 21% trong tháng 3, lên đến 11,69 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích cho rằng, đó là nhập để dự trữ và nhu cầu nhập dầu của Trung Quốc sẽ giảm trong vài tháng tới, nếu giá dầu vẫn còn neo mức cao.
Trong nước, ngày 22.4, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.806 đồng/lít; xăng RON 95 18.970 đồng/lít; dầu diesel 14.141 đồng/lít; dầu hỏa 12.827 đồng/lít; dầu mazut 13.687 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.