Giá xăng dầu hôm nay 21.7.2021: Giảm nhẹ, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 69 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/07/2021 09:36 GMT+7

Tuy có nhích nhẹ hơn 1% trong phiên kết thúc khuya 20.7, song hôm nay (21.7) giá cả hai loại dầu thô tiếp tục giảm nhẹ ngay đầu phiên.

Ngày 21.7, các hợp đồng dầu thô tiếp tục giảm nhẹ, dầu WTI quay đầu về dưới ngưỡng 67 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 69 USD/thùng.
Đợt bán tháo vào phiên đầu tuần do lo ngại nhu cầu giảm vì ca nhiễm Covid-19 tăng, bên cạnh đó là quyết định nới sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) đã khiến giá dầu lao dốc gần 8%. Trên MarketWatch, các nhà phân tích cho rằng, “chiến lược sản xuất thận trọng” của OPEC+ sẽ tiếp tục bị chi phối bởi tốc độ phục hồi toàn cầu. Theo đó, các đợt bùng phát Covid-19 định kỳ sẽ được “theo dõi chặt chẽ” và việc điều chỉnh sản lượng là cần thiết để duy trì thị phần mà các nước đang có.
Song thị trường vẫn đầy hoài nghi về đà tăng của giá dầu trong thời gian tới. Công ty môi giới xăng dầu bình luận thị trường đang có dấu hiệu bất ổn về triển vọng nhu cầu. Biến thể Covid-19 Delta đang ngày càng lan rộng trên toàn thế giới, không còn câu chuyện của Ấn Độ và các nước châu Á nữa. Ngày 20.7, Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, tăng 30.010 ca nhiễm và 155 ca tử vong so với một ngày trước đó. Trung Quốc sau thời gian kiểm soát dịch tốt cũng ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Còn tại Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, hiện đã ghi nhận 31.215.142 ca nhiễm và 414.657 ca tử vong, tăng lần lượt 42.123 và 144 ca so với một ngày trước đó.
Các nước châu Âu với nỗ lực nới lỏng các biện pháp hạn chế để dần trở lại cuộc sống bình thường cũng đang đối diện thách thức lớn bởi sự gia tăng các ca nhiễm mới tại một loạt quốc gia như Nga, Anh, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp... Theo Reuters, châu Âu đã chính thức là khu vực đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 50 triệu ca mắc Covdi-19 và kể từ khi dịch bùng phát, khu vực này có 1,3 triệu người chết. Covid-19 lan tràn, các nhận định cho thấy, nhu cầu nhiên liệu khó phục hồi như dự báo.
Trong nước, sáng 21.7, cả nước có 2.787 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, TP.HCM và Bình Dương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với lần lượt 1.739 và 657 người. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27.4 đến nay là 61.940 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường ngày 21.7 với xăng E5 RON92 là 20.610 đồng/lít, xăng RON95 21.783 đồng/lít, dầu diesel 16.537 đồng/lít, dầu hỏa 15.503 đồng/lít, dầu mazut 15.670 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.