Giá xăng dầu hôm nay 20.4.2021: Đồng đô la suy yếu, dầu quay đầu tăng vọt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/04/2021 10:25 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới sáng nay (20.4) tiếp đà tăng trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu, khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng USD như dầu thô tăng mạnh.

Ngày 20.4, cả hai hợp đồng dầu thô tiếp tục tăng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 0,5% lên 63,7 USD/thùng, dầu Brent cũng tiến sát mức 67,5 USD/thùng. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua.
Giá dầu thế giới đang được hỗ trợ bởi đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác, dao động ở mức thấp trong 6 tuần qua. Đồng USD yếu khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, một số lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội tại một số quốc gia đang áp dụng cũng đến sắp đến hạn dỡ bỏ giúp giá dầu tăng mạnh. Thị trường dầu thô đặt kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong những tháng tới bởi vào mùa hè, việc tiêm chủng ngày càng mở rộng tại Mỹ… Trong bối cảnh đó, Ngân hàng JP Morgan đưa ra dự báo dầu Brent sẽ vượt mốc 70 USD/thùng vào tháng 5 tới, sớm 4 tháng so với dự báo trước đó là đến tháng 9 dầu Brent mới lên 70 USD/thùng.
Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt tại nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ - thị trường nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới - đã giảm lạc quan trên thị trường dầu. Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 lên hơn 15 triệu ca, khiến Ấn Độ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ 2 sau Mỹ (hơn 31 triệu ca nhiễm). Theo Reuters, thủ đô Delhi và 13 bang khác của Ấn Độ đã áp lệnh giới nghiêm, phong tỏa, hoặc hạn chế tụ tập đông người. Hôm nay (20.4), Hồng Kông cũng chính thức tạm dừng chuyến bay đến Ấn Độ nhằm ngăn chặn lây lan vi rút Corona chủng mới do nhập cảnh.
Trong nước, ngày 20.4, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 17.806 đồng/lít; xăng RON 95 18.970 đồng/lít; dầu diesel 14.141 đồng/lít; dầu hỏa 12.827 đồng/lít; dầu mazut 13.687 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.