Giá xăng dầu hôm nay 18.7.2021: Một tuần chao đảo, dầu tụt dốc 4%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/07/2021 09:45 GMT+7

Giá dầu tại phiên cuối tuần tăng nhẹ, tuy nhiên, do giảm liên tục trong tuần, dầu thô thế giới Brent mất 3% và dầu ngọt nhẹ WTI Mỹ mất 4% trong tuần.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI lùi hơn 2%, chốt phiên cuối tuần ở mức 71,45 USD/thùng; dầu Brent cũng giảm mức tương đương lùi về 73,3 USD/thùng. Như vậy, kết thúc phiên cuối tuần, cả hai loại dầu đều mất hơn 1 USD/thùng. Trong tuần này, dầu Brent đã giảm gần 3% và là tuần giảm thứ ba liên tiếp, dầu WTI giảm gần 4% - tỷ lệ giảm hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 đến nay.
Khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể tăng sản lượng khiến giá dầu quay đầu giảm mạnh. Từ ngày 15.7, sau khi hãng tin Reuters đưa tin Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đi đến thỏa hiệp nhằm mở đường cho thỏa thuận nâng sản lượng khai thác dầu của OPEC+, giá dầu bắt đầu lao dốc từ đó. Song song đó, OPEC cũng đưa ra dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng trong năm sau lên mức trước đại dịch, khoảng 100 triệu thùng/ngày và dẫn đầu cho nhu cầu dầu tăng sẽ bắt đầu từ thị trường Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ. Các nền kinh tế đang phát triển dự kiến tăng 1,8 triệu thùng/ngày trong năm tới.
Ngoài ra, thông tin nhập khẩu dầu 6 tháng đầu năm nay của Trung Quốc giảm lần đầu kể từ năm 2013 cũng là yếu tố tạo áp lực giảm giá lên thị trường dầu thô. Theo Reuters, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt 260,66 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tháng 6 khoảng 9,77 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức kỷ lục 12,9 triệu thùng/ngày của tháng 6.2020, khi các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh khai thác dầu giá rẻ để cung cấp cho thị trường Trung Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Năm nay, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng 6 triệu thùng/ngày, vẫn không thay đổi so với nhận định của tháng trước.
Bên cạnh đó, sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến biến thể Delta có thể dẫn tới các đợt phong tỏa, hạn chế đi lại làm giảm dự báo nhu cầu tích cực thời gian gần đây. Theo Reuters, Los Angeles (Mỹ) đã áp dụng lại quy định đeo khẩu trang vào cuối tuần này, nước Anh cũng báo ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất trong hơn 6 tháng vào ngày thứ sáu (16.7).
Các dự bán giá dầu trong tuần tới vẫn chưa có gì khởi sắc khi nhu cầu có dấu hiệu chững lại.
Trong nước, ngày 18.7, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 20.610 đồng/lít, xăng RON95 21.783 đồng/lít, dầu diesel 16.537 đồng/lít, dầu hỏa 15.503 đồng/lít, dầu mazut 15.670 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.