Giá xăng dầu hôm nay 18.5.2021: Tiến sát mốc 70 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/05/2021 09:43 GMT+7

Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu sáng nay tiếp đà tăng nhẹ và tiến sát mốc 70 USD/thùng trong bối cảnh các nước châu Âu tái mở cửa, nới lỏng các hạn chế liên quan Covid-19 .

Ngày 18.5, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở ngưỡng 66,4 USD/thùng, dầu Brent trên ngưỡng 69,6 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này tăng hơn 1% kết thúc phiên khuya 17.5.
Nhiều dự báo cho thấy, giá dầu tiếp đà tăng nhẹ trong ngày hôm nay (18.5).
Bloomberg dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý an ninh vận tải tại Mỹ cho hay, lượng hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh tại các sân bay Mỹ đã tăng lên 1,85 triệu vào ngày cuối tuần, con số cao nhất kể từ đầu tháng 3.2020, khi đại dịch bắt đầu. Lượng khách du lịch qua các nhà ga ở Mỹ cũng đã tăng đều đặn trong tháng qua và hiện chỉ thấp hơn khoảng 30% so với cùng thời điểm này của năm 2019. Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi nhu cầu du lịch nội địa đang thúc đẩy mức tiêu thụ nhiên liệu.
Ngày 17.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng cho biết hiện đã có 60% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19 và mục tiêu của nước này đặt ra là trước 4.7, 70% người trưởng thành Mỹ sẽ được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.
Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, nhu cầu dầu tại Trung Quốc và các khu vực của châu Âu đang bù đắp những lo ngại xung quanh việc tiêu thụ yếu hơn ở Ấn Độ. Nước Anh đã mở cửa trở lại, sau 4 tháng phong tỏa vì Covid-19. Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19. 
Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tháng 4, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của nước này lên 9,8% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng này bằng với dự báo nhưng thấp hơn con số 14,1% của tháng trước, song nó vẫn cho thấy bức tranh kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi. Theo đó, kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ tăng trong thời gian tới.
Cũng theo Bloomberg, dầu đã tăng hơn 35% trong năm nay trong bối cảnh lạc quan nhu cầu nhiên liệu sẽ tăng lên khi xu hướng tiêm chủng tăng nhanh.
Tuy nhiên, dịch bùng phát bất ngờ ở Ấn Độ và những đợt bùng phát mới ở các nước châu Á khiến thị trường nhiên liệu phục hồi gập ghềnh hơn. Singapore sẽ đóng cửa hầu hết các trường học từ ngày mai (19.5) sau khi thành phố báo cáo số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong nhiều tháng. Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba quận do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
Ngày 18.5, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON92 18.426 đồng/lít, xăng RON95 19.531 đồng/lít, dầu diesel 14.774 đồng/lít, dầu hỏa 13.825 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.