Giá xăng dầu hôm nay 25.2.2021: Trong nước sẽ tăng mạnh 1.000 đồng/lít chiều nay?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
25/02/2021 09:03 GMT+7

Dữ liệu của Bộ Công thương cho thấy, tại kỳ điều chỉnh vào chiều nay (25.2), giá xăng dầu trong nước có thể tăng trên dưới 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tính đến ngày 19.2 tăng vọt. Xăng RON92 dùng pha chế xăng E5 RON92 bình quân trên thị trường Singapore là 66,85 USD/thùng và xăng RON95 là 68,37 USD/thùng, cả hai cùng tăng khoảng 8% so với kỳ điều hành trước.
Một doanh nghiệp dầu mối xăng dầu tại phía Nam cho rằng, trong kỳ điều chỉnh vào chiều nay 25.2, nếu không thay đổi các mức chi, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu… giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng mạnh, có thể lên trên 1.000 đồng/lít đối với xăng và dưới 1.000 đồng/lít với dầu. Song nếu Liên Bộ trích Quỹ bình ổn và điều chỉnh mức chi thì giá xăng có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước chiều nay sẽ có kỳ điều chỉnh tăng giá thứ 7 liên tiếp.
Trước Tết Nguyên đán (ngày 10.2), nhằm ổn định thị trường, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tăng mức chi của Quỹ với các loại xăng dầu lên từ 603 -1.729 đồng/lít/kg. Đến sáng nay, giá xăng dầu trong nước phổ biến ở mức 16.309 đồng/lít với xăng E5 RON92, 17.270 đồng/lít xăng RON95, 13.042 đồng/lít dầu diesel…
Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch khuya 24.2, các hợp đồng dầu thô đều tăng vọt. Dầu Brent tiến 1,37 USD (tương đương 2,1%) lên 66,74 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng này có lúc chạm mức 67,30 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8.1.2020. Dầu WTI cũng tiến thêm 1,27 USD (tương đương 2,1%) lên 62,94 USD/thùng. Hợp đồng này trong phiên đã chạm mức 63,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8.1.2020.
Sáng 25.2, dầu WTI tiếp tục nhích nhẹ, giao dịch mức 63,46 USD/thùng. Dầu thế giới bứt phá lên mức cao chưa từng thấy sau thông tin sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 10% (hơn 1 triệu thùng mỗi ngày) trong tuần trước do sản xuất bị gián đoạn vì bão tuyết tại Texas.
Trong diễn biến mới nhất, Iraq phát đi thông báo đã phong tỏa hợp đồng cung cấp dầu thô dài hạn trả trước với công ty thương mại Zhenhua (Trung Quốc) do giá dầu thế giới tăng. Thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 12.2020, phía Iraq đã cam kết cung cấp 130.000 thùng dầu trong vòng 5 năm và yêu cầu bên mua ứng trước tiền bán 2 tỉ USD. Tại thời điểm đó, quốc gia này đang bị áp lực về tài chính và nỗi lo giá dầu không vượt quá mức 40 USD/thùng. Tuy nhiên, đến nay, dầu thế giới đã trên 60 USD/thùng và Iraq quyết định áp dụng quyền không kích hoạt hợp đồng. Như vậy, Trung Quốc sẽ phải tìm kiếm các nguồn cung cấp mới để bù đắp trong thời gian tới. Theo Reuters, nhập khẩu dầu thô trong tháng 1.2021 của Trung Quốc đạt trung bình 11,12 triệu thùng/ngày, tăng hơn 18% (khoảng 1,74 triệu thùng/ngày), so với mức trung bình của tháng 12. Đây cũng là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất nhì thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi giá dầu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.