Giá xăng dầu 15.7.2020: Tăng dè dặt chờ động thái mới của OPEC+

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/07/2020 13:07 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô tương lai hôm nay (15.7) đã xóa sạch đà giảm trước đó khi tăng nhẹ kết thúc phiên rạng sáng nay và tiếp tục điều chỉnh tăng tiếp gần 0,5% ngay sau đó.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8 lúc đầu giờ sáng nay (15.7, theo giờ Việt Nam) điều chỉnh tăng thêm 17 cent, tương đương 0,42%, lên 40,46 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 cũng nhích thêm 15 cent, lên 40,7 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 9 thêm 10 cent, tương đương 0,23%, lên 43 USD/thùng. Kết thúc phiên ngày 14.7, cả hai hợp đồng này đều tăng nhẹ, dầu WTI tiến 19 cent (0,5%) lên 40,29 USD/thùng, còn dầu Brent tiến 18 cent (0,4%) lên 42,9 USD/thùng.
Giá dầu hôm nay tăng trở lại bất chấp những lo ngại về dịch Covid-19 và căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, ông Edward Moya, nhận định giá dầu đảo chiều tăng nhờ đà suy yếu của đồng USD, ngoài ra còn do kỳ vọng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tiếp tục duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày, thay vì nới lỏng thỏa thuận chỉ cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày như một số thông tin trước đó. Bên cạnh đó, giá xăng dầu bật tăng nhờ thông tin tồn kho dầu thô tại Mỹ đã giảm mạnh trong tuần kết thúc ngày 10.7. Theo Reuters, giới phân tích ước tính lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 2,3 triệu thùng trong tuần qua, xăng dự trữ cũng giảm 900.000 thùng.
Trong báo cáo định kỳ hàng tháng công bố ngày 14.7, OPEC cho rằng nhu cầu dầu trong năm nay giảm khoảng 8,9 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 6 là giảm khoảng 9 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường, theo MarketWatch, giá dầu vẫn dễ bị suy yếu do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, cộng với sự gia tăng liên tục số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và nhiều nơi khác. Cả hai nhân tố này đều có thể làm tổn hại nhu cầu năng lượng trong tương lai. Ông Edward Moya chia sẻ: “Nhu cầu đi lại hàng không sẽ không quay lại sớm và điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng nhu cầu dầu thô trong 12 tháng tới”.
Tại Việt Nam, liên quan thị trường xăng dầu, mới đây Bộ Công thương trong soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 (ban hành năm 2014) về kinh doanh xăng dầu đã bổ sung quy định cho thương nhân kinh doanh xăng dầu được chuyển nhượng không quá 35% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng, với quy định mới này, hy vọng thị trường kinh doanh xăng dầu sẽ được cải thiện, giảm dần độc quyền, tiến tới theo sát giá thế giới mỗi ngày, không còn chờ đến 15 ngày điều chỉnh như hiện nay. Ngày 15.7, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 có giá 14.258 đồng/lít, xăng RON95 14.973 đồng/lít, dầu diesel 12.114 đồng/lít, dầu hỏa 10.038 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.