Giá vàng về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng

04/09/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.9, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tiếp tục giảm về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 33,8 - 34,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày 3.9.

(TNO) Sáng nay 4.9, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM tiếp tục giảm về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 33,8 - 34,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày 3.9.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức 3,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 3.9 cũng giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh đồng USD mạnh lên khi thị trường đón nhận thông tin kinh tế lạc quan từ Mỹ làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng.
Bộ Lao động Mỹ công bố, thâm hụt thương mại của Mỹ được thu hẹp trong tháng 7 xuống còn 41,9 tỉ USD, mức thấp nhất trong 5 tháng. Thâm hụt tháng 7 cũng giảm 7,4% so với mức 45,2 tỉ USD trong tháng 6.
Lực bán ra khiến giá vàng có lúc giảm về mức thấp 1.123 USD/ounce trong phiên, sau đó hồi phục nhẹ lên 1.125 và đây cũng là mức đóng cửa. Như vậy, giá vàng giảm 8 USD so với phiền liền trước.
Theo dự báo của ngân hàng ABN Amro, giá vàng sẽ chạm mức 1.000 USD/ounce vào tháng 12 năm nay, và sẽ tiếp tục đi xuống trong năm sau, khi chạm mức 800 USD/ounce.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch không mấy sôi động. Kết thúc phiên 3.9, chứng khoán Mỹ đóng cửa với các chỉ số tăng giảm trái chiều, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ có nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 hay không.
Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lên 1.951,09 điểm sau khi tăng khoảng 1,3% trước đó. Chỉ số Dow Jones cũng tăng 0,1%, đóng cửa đạt 16.374,76 điểm. Trong khi chỉ số Nasdaq giảm 16,48 điểm (-0,35%), xuống 4.733,5 điểm.
Còn trên thị trường dầu thô, giá dầu tăng trở lại khi giới đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên mức lãi suất 0,05%. Đóng cửa phiên 3.9, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 tăng 50 cent, lên 46,57 USD/thùng, còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 10 tăng 18 cent, lên 50,68 USD/thùng, theo AFP.
Cùng ngày, tỷ giá USD một số ngân hàng giảm 10 - 20 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua, số còn lại không đổi. Cụ thể, Vietcombank, BIDV về mức 22.445 - 22.505 đồng/USD (mua - bán); DongA Bank 22.450 - 22.500 đồng/USD; còn Eximbank, ACB 22.430 - 22.510 đồng/USD; Techcombank 22.400 - 22.525 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.