Giá vàng tiếp tục giảm, Phố Wall khởi sắc

10/04/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 9.4 tiếp tục giảm, về gần mức thấp nhất trong vòng một tuần qua là 1.193 USD/ounce, đây cũng là giá đóng cửa. Như vậy, giá vàng thế giới giảm 9 USD so với phiên liền trước.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 9.4 tiếp tục giảm, về gần mức thấp nhất trong vòng một tuần qua là 1.193 USD/ounce, đây cũng là giá đóng cửa. Như vậy, giá vàng thế giới giảm 9 USD so với phiên liền trước.

Mặc dù trong phiên không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố, nhưng nhìn chung thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sớm hơn, thúc đẩy đồng USD và chứng khoán Mỹ tăng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Bên cạnh đó, nhu cầu vàng tại nước tiêu thụ lớn nhất thế giới Ấn Độ có khả năng giảm năm thứ hai liên tiếp. Trong khi, sức mua từ thị trường tiêu dùng lớn thứ hai là Trung Quốc vẫn còn yếu.
Giá vàng đi xuống khi giá dầu thô phục hồi trong phiên giao dịch 9.4, nhờ hoạt động mua vào. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 tăng 37 xu, lên 50,79 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 1,02 USD, chốt phiên ở mức 56,57 USD/thùng tại London (Anh).
Giá dầu hồi phục đã giúp Phố Wall tiếp tục tăng điểm trong phiên 9.4. Tuy nhiên, đà tăng bị hãm bớt bởi kết quả kinh doanh không mấy khả quan của các doanh nghiệp.
Hiện thị trường bắt đầu bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2015 và theo số liệu của Reuters, lợi nhuận của các công ty S&P 500 trong quý này giảm 2,8% so với mức dự đoán tăng 5,3% từ đầu năm. Sự sụt giảm lợi nhuận đến chủ yếu từ các công ty xuất khẩu do ảnh hưởng từ việc đồng USD tăng giá.
Kết thúc phiên 9.4, chỉ số Dow Jones tăng 56,22 điểm (+0,31%), lên 17.958,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,28 điểm (+0,45%), lên 2.091,18 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 23,74 điểm (+0,48%), lên 4.974,56 điểm.
Theo xu hướng của giá vàng thế giới, trong sáng nay 10.4, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng so với giá hôm qua, hiện niêm yết ở mức 35,12 - 35,22 triệu đồng/lượng (mua - bán). Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.458 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.673 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.243 đồng/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể: Vietcombank là 21.570 - 21.630 đồng/USD; Sacombank 21.550 - 21.640 đồng/USD; DongAbank, TPbank 21.550 - 21.630 đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.