Giá vàng thế giới giảm, trong nước đứng yên

14/04/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 13.4 giảm trở lại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên khi thị trường vẫn chịu chi phối bởi những dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào giữa năm nay.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 13.4 giảm trở lại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên khi thị trường vẫn chịu chi phối bởi những dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào giữa năm nay. Đồng USD tăng 0,1% so với euro lên mốc 1,0577 USD/EUR.

Giá vàng thế giới giảm, trong nước vẫn đứng yênGiá vàng thế giới ngày 13.4 giảm trở lại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên - Ảnh: Reuters
Đóng cửa phiên giao dịch 13.4, giá vàng về mức 1.198 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với phiên liền trước.
Không cùng nhịp với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM sáng nay 14.4 giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua, giá mua - bán ở mức 35,12 - 35,22 triệu đồng/lượng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp vàng trong nước đứng giá.
Đến thời điểm này, lúc 9 giờ 40 phút ngày 14.4, trên thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên mức 1.200 USD/ounce, tăng 2 USD so với giá mở cửa đầu ngày, nhưng vàng trong nước vẫn đứng yên.
Trong khi đó, khởi đầu tuần mới, thị trường chứng khoán Mỹ ngập sắc đỏ, dẫn đầu xu hướng giảm là các cổ phiếu công nghiệp. Nổi bật là cổ phiếu của General Electric giảm 3,1% sau khi lên mức cao nhất 6 năm trong phiên 10.4 nhờ kế hoạch tái cơ cấu.
Còn chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống còn 2.092,43 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống còn 17.977,04 điểm.
Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô tăng trong phiên 13.4 do sự không chắc chắn về thỏa thuận hạt nhân của Iran và xung đột tại Yemen, theo Reuters.
Giá dầu cũng được hỗ trợ do tin hãng Colonial Pipeline đóng đường ống dẫn sản phẩm tinh chế từ Texas đến North Carolina (Mỹ) sau một vụ rò rỉ.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI trên thị trường New York tăng 27 cent lên 51,91 USD/thùng, sau khi có lúc lên 53,1 USD.
Trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ở mức 21.458 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.673 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.243 đồng/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định so với cuối ngày hôm qua. Hiện giá mua và bán USD tại Vietcombank ở mức 21.570 - 21.630 đồng/USD; Eximbank, DongA bank, TPbank 21.550 - 21.630 đồng/USD… Riêng ACB tăng 5 đồng/USD ở cả hai chiều, lên mức 21.555 - 21.635 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.