Giá vàng nỗ lực thoát đáy

Mai Phương
Mai Phương
21/05/2019 09:12 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng nhẹ trong khi chứng khoán Phố Wall đỏ rực.

Mở cửa thị trường sáng nay 21.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng mua vào là 36,22 triệu đồng/lượng và bán ra là 36,39 triệu đồng/lượng, tăng thêm 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.
Ngược lại, giá vàng tại Doji công bố bán lẻ tại Hà Nội giảm nhẹ còn 36,25 triệu đồng/lượng và bán ra 36,35 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng giao ngay thị trường thế giới lúc hơn 8 giờ sáng nay xoay quanh mức 1.275 USD/ounce.
Trước đó trong ngày đầu tuần 20.5, các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ. Hợp đồng vàng giao tháng 6 nhích 1,60 USD, tương đương 0,1% lên 1.277,3 USD/ounce.
Các nhà phân tích nhận xét sức mạnh tương đối của đồng USD đã kiểm soát động thái của vàng. Chỉ số đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm gần 0,1% trong ngày 20.5, sau khi tăng 0,6% hồi tuần trước.
Trong một dự báo về giá vàng tuần này, trong số 18 chuyên gia thị trường tham gia vào cuộc khảo sát của Wall Street thì có 9 người (tương đương 50%) dự báo vàng tăng giá. Có 6 người (chiếm 33%) đưa ra quan điểm ngược lại và 3 người nhận định (chiếm 17%) cho rằng thị trường vàng đi ngang.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục đối mặt với sự leo thang rõ rệt, khi các công ty công nghệ Mỹ bắt đầu tuân thủ lệnh cấm của Nhà Trắng công bố ngưng giao dịch đối với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.
Điều này cũng góp phần đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm khi chốt phiên đầu tuần vào rạng sáng nay giờ Việt Nam. Trong đó nhóm cổ phiếu các công ty công nghệ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cụ thể, cổ phiếu của các hãng sản xuất chip đồng loạt giảm như Nvidia và Advanced Micro Devices cùng giảm khoảng 3%, Lam Research mất 5,4%, Qualcomm mất 6%. Cổ phiếu Apple cũng cùng cảnh ngộ bi đát với các hãng công nghệ khác, cổ phiếu của "táo khuyết" trượt dốc hơn 3%...
Kết quả khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 84,1 điểm xuống còn 25.679,9 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 mất 0,67%, đóng cửa ở 2.840,23 điểm, trong đó riêng nhóm ngành công nghệ mất 1,8%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng sụt 1,46% còn 7.702,38 điểm. Nếu tính từ đầu tháng 5 đến nay, chỉ số S&P 500 giảm 3,6%, Dow Jones và Nasdaq Composite mất lần lượt 3,4% và 4,95%.
Trong khi đó, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn ở mức 23.069 đồng/USD, không thay đổi so với ngày đầu tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.