Giá vàng ngày 9.9.2020: Giảm về sát 56 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/09/2020 09:02 GMT+7

Vàng miếng SJC ngày 9.9 xoay quanh mức 56 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua và bán rút ngắn lại nhưng vẫn không kích được sức mua trên thị trường.

Ngày 9.9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giữ giá mua vàng miếng SJC ở mức 55,6 triệu đồng/lượng, bán ra 56,4 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh khác tăng giá vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng nhưng giá thấp hơn công ty SJC từ 200.000 đồng/lượng, sát mức 56 triệu đồng mỗi lượng. Chẳng hạn, Tập đoàn Doji mua vào 55,7 triệu đồng, bán ra 56,2 triệu đồng/lượng; hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua vào 55,7 triệu đồng/lượng, bán ra 56,3 triệu đồng/lượng…
Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 2,2 triệu đồng/lượng, trong khi các loại vàng nữ trang cùng chất lượng 4 số 9 có giá xấp xỉ thế giới.
Vàng thế giới giảm nhẹ 2 USD/ounce, còn 1.928 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 8.9), kim loại quý đã có “sóng” giảm mạnh 25 USD/ounce, xuống 1.905 USD/ounce rồi tăng mạnh lên 1.941,7 USD/ounce. Kim loại quý bị tác động do những thông tin chạy đua vắc xin giữa các nước, căng thẳng từ Mỹ cũng như dòng vốn trên thị trường chứng khoán. Số người nhiễm dịch Covid-19 trên toàn cầu hiện tăng thêm 240.507 người, lên 27,72 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 4.302 người, lên 900.858 người. Các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc đang chạy đua để đưa vắc xin ra thị trường.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, một số thông tin từ quan chức Chính phủ Mỹ cho biết đang cân nhắc về lệnh cấm đối với các sản phẩm có chứa sợi bông từ khu vực Tân Cương, Trung Quốc, nhằm trừng phạt việc chính quyền Trung Quốc đối xử hà khắc với những người Hồi giáo thiểu số ở Duy Ngô Nhĩ. Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ giúp nước Mỹ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tránh bị nước này lợi dụng để đạt được những mục đích kinh tế và quân sự nếu ông tái đắc cử ở nhiệm kỳ Tổng thống 2021 - 2025.
Thị trường chứng khoán lao dốc với các hoạt động bán tháo của nhà đầu tư chốt lời. Chỉ số Dow Jones giảm 632,42 điểm, tương đương 2,25%, xuống 27.500,89 điểm; S&P 500 giảm 95,12 điểm, tương đương 2,78%, xuống 3.331,84 điểm; Nasdaq giảm 465,44 điểm, tương đương 4,11%, xuống 10.847,69 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.