Giá vàng ngày 8.8.2020: Quay đầu giảm xuống dưới 62 triệu đồng/lượng

08/08/2020 09:35 GMT+7

Giá vàng ngày 8.8 trong nước và quốc tế đều quay đầu đi xuống khi nhà đầu tư chốt lời trên diện rộng.

Sáng nay 8.8, giá vàng trong nước giảm xuống dưới 62 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá giao dịch là 59,8 - 61,7 triệu đồng/lượng, giảm 950.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày trước đó. Tương tự, hệ thống cửa hàng Doji ở Hà Nội cũng giảm giá mua vàng miếng 150.000 đồng và giảm mạnh giá bán ra 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 59,6 - 60,4 triệu đồng/lượng... Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC được kéo lên cao nhất thị trường là 1,9 triệu đồng/lượng thay vì chỉ ở mức 1,6 triệu đồng/lượng của ngày trước đó.

Nhiều người kéo nhau đi mua vàng giá cao ngất ngưởng

Giá vàng thế giới đầu ngày 8.8 ở mức 2.035,3 USD/ounce, giảm 33 USD sau một ngày. Hợp đồng vàng giao tháng 12 rớt 41,40 USD, tương đương 2%, xuống 2.028 USD/ounce.
Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm mạnh vào ngày 7.8, cắt đứt mạch 5 phiên tăng liên tiếp lên mức cao kỷ lục khi nhà đầu tư đối mặt với đồng USD tăng trở lại. Đồng thời, kim loại quý cũng mất giá sau dữ liệu về thị trường lao động của Mỹ giảm khớp với dự báo. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 1,76 triệu việc làm trong tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 11,1% xuống 10,2%, khớp với dự báo từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của MarketWatch. Phát biểu trên Reuters, David Madden -  chuyên gia phân tích thị trường tại CMC Markets UK - nhận định đà phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã dẫn đến làn sóng chốt lời ở vàng. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn chưa đạt được thống nhất trong gói cứu trợ Covid-19 mới. Nếu được thông qua về giải pháp kích thích mới thì đồng USD sẽ đi xuống và kim loại quý lại có cơ hội trỗi dậy.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục đi lên. Đóng cửa phiên ngày 7.8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 46,5 điểm, tương đương 0,17%, lên 27.433,48 điểm; chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,06% lên 3.351,28 điểm. Cả Dow Jones lẫn S&P 500 đều có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Riêng chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,87% khi nhóm cổ phiếu công nghệ như Amazon, Netflix lần lượt giảm 1,8% và 2,8% hay Microsoft để mất 1,8%, Apple đi xuống 2,3%...

Đội mưa đi mua vàng lúc xế chiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.