Giá vàng ngày 4.5: Giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn giá thế giới

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/05/2020 08:53 GMT+7

Ngày 4.5, vàng SJC giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì cao hơn giá thế giới 50.000 - 300.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Eximbank sáng 4.5 giảm 50.000 đồng/lượng, mua vào còn 47,8 triệu đồng/lượng, bán ra 48,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji tăng nhẹ giá mua 50.000 đồng/lượng, lên 47,8 triệu đồng/lượng, giá bán giữ ở mức 48,15 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mua vàng miếng 50.000 đồng/lượng, còn 47,8 triệu đồng/lượng, bán ra giảm 100.000 đồng/lượng, còn 48,4 triệu đồng/lượng... Như vậy, giá vàng SJC cao hơn thế giới 50.000 - 300.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng 4.5 giảm 5 USD/ounce, còn 1.697 USD/ounce, có lúc về 1.691 USD/ounce. Vàng vẫn giằng co quanh mức 1.700 USD/ounce mà chưa rõ xu hướng. Dù vàng giảm nhưng có khá nhiều yếu tố hỗ trợ kim loại quý tăng giá. Các ngân hàng trung ương trên thế giới không thay đổi lãi suất trong tuần qua. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức 0 - 0,25% và không đưa ra lộ trình cụ thể về lãi suất trong thời gian tới nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Tỷ lệ người thất nghiệp tại Mỹ tuần qua đã vượt qua con số 30 triệu. Ngân hàng trung ương châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản cũng giữ lãi suất ở mức thấp đồng thời đẩy mạnh các gói kích thích kinh tế.
Sau hơn 3 tháng ký kết thỏa thuận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc do virus corona liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán (Trung Quốc). Bóng ma chiến tranh thương mại giữa 2 nước lớn có khả năng quay lại. Cuộc chiến thương mại giữa 2 nước bùng nổ vào năm 2019 đã kích thích vàng tăng khá cao, ngược lại chứng khoán giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.