Giá vàng ngày 3.7.2020: Tăng trở lại do dịch Covid-19 diễn biến khó lường

03/07/2020 08:55 GMT+7

Giá vàng ngày 3.7 tăng trở lại trên thị trường thế giới lẫn trong nước và hướng đến mốc 50 triệu đồng/lượng.

Sáng 3.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC ở mức 49,35 - 49,72 triệu đồng/lượng, tăng thêm 80.000 - 90.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Tương tự, hệ thống cửa hàng PNJ tăng giá vàng miếng hiệu SJC thêm 200.000 - 250.000 đồng lên 49,4 - 49,75 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji tăng nhẹ 50.000 - 100.000 đồng, giao dịch ở mức 49,45 triệu - 49,65 triệu đồng/lượng...
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng thêm gần 10 USD lên 1.775,8 USD/ounce. Báo cáo từ Chính phủ Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 4,8 triệu việc làm trong tháng 6, cao hơn rất nhiều so với dự báo chỉ thêm 2,9 triệu việc làm từ các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 13,3% trong tháng 5 xuống 11,1% trong tháng 6. Tuy nhiên, Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 1,42 triệu người trong tuần kết thúc ngày 27.6, cao hơn con số dự báo 1,38 triệu từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.
Bất chấp thông tin tích cực đó, giá vàng vẫn đi lên. Theo CNBC, hợp đồng vàng giao tháng 8 tăng thêm 10,10 USD lên 1.790 USD/ounce và tổng cộng đã tăng 0,5% trong tuần qua. Vàng đi lên do nhà đầu tư lo lắng về sự hồi phục kinh tế có thể sẽ gặp khó khăn do sự tăng vọt số ca nhiễm Covid-19. Chỉ riêng tại Mỹ, số ca nhiễm mới Covid-19 tăng kỷ lục trong ngày 1.7 với hơn 52.000 ca, trong khi tổng số ca nhiễm trên toàn cầu tăng 2,64 triệu và có 127.681 trường hợp tử vong.
Về lâu dài, vàng cũng có thể nhận được hỗ trợ từ chính sách tiền tệ nới lỏng của nhiều quốc gia sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 với mức giảm gần 5%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống -0,66% vào hôm 30.6, mức thấp chưa từng có kể từ tháng 5.2013.
Ngược lại, báo cáo việc làm tích cực hơn dự báo giúp chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.7, chỉ số Dow Jones tăng 92,39 điểm, tương đương 0,36% lên 25.827,36 điểm; chỉ số Nasdaq Composite leo lên mức cao kỷ lục khi cộng thêm 0,52% lên 10.207,63 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 0,45% lên 3.130,01 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.