Giá vàng ngày 31.7.2020: Tiếp tục neo cao mức kỷ lục

31/07/2020 09:14 GMT+7

Giá vàng ngày 31.7 giảm nhẹ sau dữ liệu kinh tế ảm đạm của Mỹ nhưng vẫn đứng ở mức cao kỷ lục.

Đầu ngày 31.7, vàng miếng tại TP.HCM được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giao dịch ở mức 56,6 - 57,9 triệu đồng/lượng, tăng thêm 100.000 đồng so với cuối ngày trước đó, riêng giá bán ra tại Hà Nội là 57,92 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji tăng thêm 300.000 đồng ở chiều mua vào lên 56,45 triệu đồng/lượng và chỉ tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra lên 57,45 triệu đồng/lượng; Ngân hàng Maritime Bank tăng giá vàng miếng SJC thêm 160.000 đồng lên mức 55,96 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 600.000 đồng ở chiều bán ra xuống 57,6 triệu đồng/lượng...
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đầu ngày 31.7 giảm nhẹ so với cuối ngày trước đó còn 1.964 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8 cũng lùi 11,10 USD xuống 1.942,30 USD/ounce. Theo một báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 30.7, nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm trong quý 2 và trong nửa đầu năm nay, nhưng nhu cầu vàng như một khoản đầu tư đã tăng lên mức kỷ lục khi lượng nắm giữ ở các quỹ giao dịch đạt mức cao mọi thời đại hồi cuối tháng 6 vừa qua.
Trong ngày 30.7, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 2/2020 của nước này lao dốc 9,5% so với quý 1/2020 và giảm đến 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu hàng quý được thu thập từ năm 1947. Chi tiêu cá nhân – vốn chiếm 2/3 GDP – rơi 34,6% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức giảm kỷ lục. Điều này cho thấy sự tác động mạnh từ các lệnh phong tỏa và cách ly tại nhà của chính phủ trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Một báo cáo khác của Bộ Lao động Mỹ cùng ngày cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thông qua những chương trình của các bang tăng lên 1,43 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 25.7, tăng 12.000 đơn so với tuần trước đó.
Dữ liệu kinh tế ảm đạm khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất trong tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.7, chỉ số Dow Jones rớt 225,92 điểm, tương đương 0,85% xuống 26.313,65 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,37% xuống 3.246,22 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite ngược lại tăng nhẹ 0,43% lên 10.587,81 điểm.

Đội mưa đi mua vàng lúc xế chiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.