Giá vàng ngày 26.12: Đứng vững trên 42 triệu đồng

26/12/2019 08:15 GMT+7

Mỗi lượng vàng SJC trong nước đã tăng mạnh lên mốc 42 triệu đồng và sẽ khó giảm.

Sáng 26.12, ghi nhận theo Kitco hiện giá vàng thế giới đang xoay quanh mức 1.499 USD/ounce nhưng vàng giao tháng 2.2020 tăng 1,05% lên 1.504,40 USD/ounce. Có thể giá vàng trong nước hôm nay không biến động nhiều do thế giới hầu như không giao dịch.
Vào cuối ngày 25.12, vàng SJC có giá mua vào 41,85 triệu đồng/lượng và bán ra 42,12 triệu đồng/lượng. Giá này tăng thêm 60.000 đồng/lượng so với đầu ngày.
Tương tự, chốt phiên giá vàng miếng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 70.000 đồng lên giá mua vào 41,92 triệu đồng/lượng và bán ra 42,37 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Doji giá vàng điều chỉnh mức tăng chung 100.000 đồng/lượng so với đầu ngày, nâng giá bán lên 42,1 triệu đồng/lượng...
Theo Reuters, giá vàng thế giới lặng sóng vì thị trường quốc tế nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Trước đó, giá vàng tăng trên 1.500 USD/ounce-là mức cao nhất trong hơn một tháng rưỡi- trước kỳ nghỉ lễ do lo ngại về suy thoái kinh tế và thị trường chứng khoán tăng cao thúc đẩy nhu cầu nhà đầu tư quay lại bỏ tiền vào vàng. Về mặt thương mại, các nhà đầu tư đang chờ đợi những tiến triển tiếp theo về thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng nhiều chuyên gia phân tích vẫn chưa rõ ràng liệu thỏa thuận giai đoạn một có được thực hiện hay không vì việc ký kết chưa diễn ra. Điều này cho thấy vàng vẫn sẽ thu hút đầu tư vì những bất ổn vẫn còn tiềm tàng.
Vàng đã có mức tăng 16% kể từ đầu năm đến nay và đây là xu hướng tốt nhất kể từ năm 2010. Chủ yếu là do tranh chấp thuế quan Trung-Mỹ kéo dài 17 tháng đã làm sôi động thị trường tài chính toàn cầu. Reuters cũng cho biết Trung Quốc, nhà sản xuất và tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, đã phát hành hợp đồng quyền chọn vàng đầu tiên trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm 20.12. Điều đó tăng sự lựa chọn đầu tư của kim loại quý khi giá sẽ chạm đỉnh 6 năm trong năm nay. Nhu cầu của Trung Quốc đối với vàng đã tăng trong thập kỷ qua, vượt Ấn Độ trở thành người tiêu thụ hàng đầu thế giới vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.