Giá vàng ngày 24.12: Vàng nữ trang lên hơn 42 triệu đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/12/2019 08:31 GMT+7

Giá vàng đã giữ tốc độ tăng khá tốt trong ngày đầu tuần, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và kim loại quý trong nước đã quay lại mức giá trên 42 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nữ trang trên thị trường đã vượt mức 42 triệu đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC bán vàng nhẫn 4 số 9 loại 0,5 chỉ với giá 42,04 triệu đồng/lượng, mua vào 41,54 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC mua vào 41,52 triệu đồng/lượng, bán ra 41,74 – 41,76 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 24.12 tăng giảm liên tục theo hướng giảm trước tăng sau, kim loại quý vẫn đứng vững ở mức 1.485 USD/ounce. Vàng thế giới từ mức 1.485 USD/ounce đã giảm nhanh xuống 1.481 USD/ounce và sau đó tăng lên 1.486 USD/ounce - tăng 10 USD/ounce so với giá mở cửa ngày 23.12.
Trong đêm 23.12, Mỹ công bố nhiều thông tin kinh tế không đạt như kỳ vọng của thị trường trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khiến vàng tăng. Cụ thể doanh số bán nhà mới của Mỹ đánh bại kỳ vọng với mức tăng 1,3% trong tháng 11 nhưng đã có sự điều chỉnh đáng kể đối với dữ liệu tháng 10. Doanh số bán nhà mới đã tăng lên mức 719.000 căn, trong khi tháng 10 chỉ 710.000 căn và dự báo của thị trường 730.000 căn. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán nhà mới đã tăng 16,9% so với ước tính năm ngoái là 615.000 căn. Giá bán nhà trung bình trong tháng trước là 330.800 USD, trong khi giá trung bình tháng này là 388.200. Tồn kho của các căn nhà để bán tính đến cuối tháng 11 là ở mức 323.000, tương ứng với nguồn cung 5,4 tháng theo tỷ lệ bán hiện tại.
Giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi của nước Mỹ không tăng trưởng trong tháng 11 sau khi tăng 0,5% ở tháng 10 và kỳ vọng của thị trường tăng 1,5%. Giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền chung giảm mạnh 2% trong tháng vừa qua sau khi tăng 0,5% ở tháng 10, trái dự báo tăng nhẹ 0,2%.
Ngoài ra, vàng tăng giá còn do nguy cơ xảy ra bất ổn tại bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nói về một “món quà Giáng sinh”, úp mở về một vụ phóng thử tên lửa mà có thể phá vỡ khả năng về một thỏa thuận với Mỹ sau 2 năm với 3 lần gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.