Giá vàng ngày 23.7.2020: Tiếp tục tăng lên sát 53,4 triệu đồng/lượng

23/07/2020 09:31 GMT+7

Giá vàng ngày 23.7 tăng thêm 450.000 đồng/lượng lên đỉnh cao mới.

Giá vàng sáng 23.7 tiếp tục tăng 330.000 - 450.000 đồng/lượng ở các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa giao dịch vàng miếng là 52,38 - 53,38 triệu đồng/lượng, tăng thêm 280.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 330.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày trước đó. Nhưng chỉ sau đó vài phút, SJC đã giảm giá mua bán xuống còn 52,32 - 53,32 triệu đồng/lượng. 
Tương tự, Tập đoàn Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng 52,3 – 53,33 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 450.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và cũng ngay lập tức, công ty này đã giảm giá bán ra còn 53,2 triệu đồng/lượng và giữ nguyên giá mua vào...
Chênh lệch giữa giá mua và bán của các công ty kinh doanh vàng vẫn giữ ở mức cao từ 1 triệu đồng/lượng trở lên. 
Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, lên mức trên 1.874 USD/ounce vào đầu ngày 23.7, tăng thêm gần 10 USD so với cuối ngày trước đó. Tuy nhiên, không lâu sau đó, giá vàng lại quay đầu đi xuống và xoay quanh 1.868 USD/ounce. 
Theo Reuters, giá vàng thế giới tăng vọt và đạt đỉnh cao nhất trong 9 năm khi tình hình căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc leo thang. Mỹ đã ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, trong khi một nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán để trả đũa. Điều đó đã thúc đẩy nhu cầu tìm tới nơi trú ẩn an toàn như vàng. Trước đó, lãi suất thấp và một làn sóng kích thích để thúc đẩy các nền kinh tế chống lại đại dịch Covid-19 đã đẩy giá vàng miếng đi lên. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng gần 23%. Các nhà phân tích đều cho rằng bất ổn chính trị và kinh tế khó hồi phục nhanh do Covid-19 trên toàn cầu sẽ tiếp tục khiến giá kim loại quý tiến tới những mốc kỷ lục mới.
Mặc dù giá vàng tăng mạnh nhưng thông tin tích cực về báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng đưa chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng. Đặc biệt, thông tin khả quan về vắc-xin phòng ngừa Covid-19 khiến tâm lý nhà đầu tư bớt lo ngại. Mỹ đã đồng ý chi trả cho Pfizer và đối tác BioNTech của Đức 1,95 tỉ USD để sản xuất 100 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 nếu chứng minh được an toàn và hiệu quả... Đóng cửa phiên ngày 22.7, chỉ số Dow Jones tăng 165,44 điểm, tương đương 0,62% lên 27.005,84 điểm, đánh dấu 3 phiên tăng liên tiếp của chỉ số này. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,57% lên 3.276,02 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,24% lên 10.706,13 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.