Giá vàng ngày 21.1: SJC tăng vọt lên 44 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/01/2020 14:18 GMT+7

Giá vàng miếng SJC ngày 21.1 tăng 150.000 đồng mỗi lượng, giá bán quay trở lại mức cao 44 triệu đồng/lượng. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước những ngày gần đây nhanh hơn thế giới.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng SJC với giá 43,55 triệu đồng/lượng, bán ra 44 - 44,02 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng SJC tại hệ thống cửa hàng Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên 44,05 triệu đồng/lượng, mua vào 43,65 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Doji mua vàng có mức giá cao 43,7 triệu đồng/lượng, bán ra lại thấp 43,95 - 43,97 triệu đồng/lượng. Đây là lần thứ 2 trong tháng, vàng miếng SJC quay lại mức giá 44 triệu đồng/lượng.
Vàng trong nước tăng nhanh hơn thế giới khiến giá cao hơn thế giới khoảng 100.000 đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng tăng giá do nhu cầu mua sắm nữ trang cho dịp tết tăng. Nhiều dự báo giá trong trong nước sẽ tiếp tục duy trì mức cao hơn thế giới cho đến ngày Thần tài (mùng 10 tháng 1 âm lịch) với dự báo nhu cầu tăng cao vào thời điểm này.
Giá vàng thế giới ngày 21.1 tăng 6 USD/ounce, lên 1.567 USD/ounce khi tâm lý rủi ro bao trùm thị trường. Chứng khoán châu Á sáng 21.1 giảm điểm đồng loạt, cụ thể Nikkei 225 giảm 0,91%, còn 23.864,56 điểm; Hang Seng 2,51%, còn 28.073,65 điểm… Chứng khoán giảm do lo ngại về virus lạ. Số người chết do virus Corona có nguồn gốc từ Trung Quốc đã tăng lên 4 người và một số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Sự lây lan của virus có mức độ dễ hơn, rủi ro cao hơn và có thể lây lan sang các nước khác.
Ngoài ra, vàng còn được hỗ trợ bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 từ 3,4% xuống 3,3% và hạ 0,1% đối với tăng trưởng của Mỹ và EU. IMF ghi nhận điểm tích cực là những bất ổn kinh tế lớn của thế giới đã dịu lại, đặc biệt sau khi Mỹ và Trung Quốc ký kết thành công thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc đã được nâng thêm 0,2%. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu vàng của thị trường Ấn Độ (thị trường tiêu thụ lớn thứ 2 trên thế giới) được dự báo có thể tăng trở lại trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.