Giá vàng ngày 20.4: SJC mất ngưỡng 48 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/04/2020 08:47 GMT+7

Giá vàng ngày đầu tuần giảm khá mạnh trước những thông tin tích cực về dịch Covid - 19.

Giá vàng miếng SJC sáng ngày 20.4 giảm 250.000 đồng/lượng, Eximbank mua vàng với giá 47,35 triệu đồng/lượng, bán ra 47,95 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giảm giá vàng 100.000 đồng/lượng, mua vào còn 47,4 triệu đồng/lượng, bán ra 48,15 triệu đồng/lượng
Kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc vào ngày đầu tuần 20.4 gần 10 USD/ounce, xuống 1.680,7 USD/ounce. Các nhà đầu tư chốt lời vàng khi giá lên mức cao nhất trong hơn 7 năm qua để đẩy mạnh đầu tư vào các tài sản rủi ro như chứng khoán. Vàng lao dốc sau khi tiếp nhận các thông tin tích cực trên thế giới xung quanh dịch Covid- 19. Đơn cử việc Công ty Dược phẩm Gilead Sience Inc (Mỹ) thử nghiệm Remdesivir- thuốc chữa trị COVID-19 cho kết quả tích cực;  Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch mở cửa dần trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, mang lại kỳ vọng phục hồi sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Thêm vào đó nhu cầu vàng vật chất trên thị trường đang giảm mạnh. Hiệp hội Đá quý và Vàng trang sức Ấn Độ thông tin mức tiêu thụ vàng của nước này trong năm 2020 chỉ só thể đạt 350 – 400 tấn thay vì 690 tấn hồi năm 2019, mức thấp nhất trong gần 30 năm trở lại đây. Trước dịch bệnh Covid-19, người dân có nhu cầu mua hàng tiêu dùng hơn là vàng. Ở Thái Lan, người dân xếp hàng đi bán vàng ồ ạt dẫn đến các tiệm vàng cạn kiệt tiền
Thế nhưng vàng vẫn còn được một số yếu tố hỗ trợ tăng, các thông tin kinh tế Mỹ hiện khá tiêu cực như doanh số bán lẻ tháng 3 sụt giảm tới 8,7%, hoạt động sản xuất công nghiệp suy giảm mạnh khi PMI vẫn ở dưới 50 điểm, số đơn xin trợ cấp hàng tuần vẫn ở mức trên 5 triệu đơn… Các chính sách, gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Mỹ, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bơm ra thị trường lượng tiền lớn được dự báo là một trong những yếu tố hỗ trợ vàng tăng trong thời gian tới. Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng nặng nề về người ở các nước, tính đến sáng 20.4, số ca nhiễm đã lên hơn 2,4 triệu người và số người chết hơn 165.000 người, tăng hơn 75.400 ca nhiễm và 4.957 ca tử vong trong ngày qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.