Giá vàng ngày 18.6.2020: SJC cao hơn thế giới 150.000 đồng/lượng

18/06/2020 09:24 GMT+7

Giá vàng ngày 18.6 trong nước tăng nhẹ dù thế giới đi ngang.

Sáng nay (18.6), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá giao dịch vàng miếng thêm 50.000 đồng so với cuối ngày trước đó, lên 48,32 - 48,65 triệu đồng/lượng; hệ thống kinh doanh PNJ cũng tăng 70.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên 48,37 - 48,62 triệu đồng/lượng. Ngược lại, hệ thống Doji ở Hà Nội giữ nguyên giá mua vàng miếng là 48,4 triệu đồng/lượng nhưng giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,55 triệu đồng/lượng.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, lượng vàng bán ra của các cá nhân, công ty tăng đến 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xét về số lượng, vàng miếng được mua vào vẫn nhiều hơn với 447.182 lượng trị giá 20.277 tỉ đồng, trong khi số bán ra đạt 441.618 lượng, giá trị 20.098 tỉ đồng.
Giá vàng trên thị trường quốc tế đầu ngày tăng nhẹ lên 1.728 USD/ounce trong khi hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm nhẹ 0,05% xuống 1.735,6 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, hiện giá vàng thế giới tương đương 48,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này thấp hơn vàng trong nước 150.000 đồng.
Nhiều thông tin tốt xấu đan xen lẫn nhau khiến giá vàng những ngày qua hầu như đi ngang. Nếu như báo cáo bán lẻ của Mỹ tháng 5 khá tích cực so với tháng 4 cũng như tiến trình về thuốc điều trị dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư lạc quan, chứng khoán khởi sắc và phần nào làm giảm sức hấp dẫn của vàng thì nỗi lo về số ca nhiễm mới Covid-19 đang gia tăng. Trong ngày 17.6, Bắc Kinh đã hủy một số chuyến bay nội địa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đang bùng phát lại. Tại Mỹ, có hơn 2,1 triệu người đã nhiễm Covid-19, các bang như Arizona và Texas báo cáo số ca nhiễm đã nhảy vọt. Bên cạnh đó, căng thẳng đang leo thang ở bán đảo Triều Tiên và xung đột Ấn - Trung khiến nhà đầu tư muốn quay lại bỏ tiền vào các tài sản an toàn hơn...
Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ cũng diễn biến trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17.6, chỉ số Dow Jones rớt 170,37 điểm, tương đương 0,65% xuống 26.119,61 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,36% xuống 3.113,49 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,15% lên 9.910,53 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.