Giá vàng ngày 17.6.2020: ‘Giằng co’ trước các thông tin trái chiều

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/06/2020 09:02 GMT+7

Giá vàng ngày 17.6 “giằng co” tăng giảm trước những thông tin kinh tế Mỹ tốt xấu đan xen.

Vàng miếng SJC mở cửa đầu ngày 17.6 tăng 10.000 - 20.000 đồng/lượng so với giá chiều qua, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 48,33 triệu đồng/lượng, bán ra 48,68 – 48,7 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vàng với giá 48,42 triệu đồng/lượng, bán ra 48,62 triệu đồng/lượng… Ngược lại, Tập đoàn Doji lại giảm giá vàng 20.000 đồng/lượng, mua vào còn 48,43 triệu đồng/lượng, bán ra 48,58 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng trong nước giao dịch ảm đạm nên chênh lệch giá mua và bán duy trì ở mức thấp 200.000 – 350.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 17.6 tăng 2 USD/ounce, lên 1.727 USD/ounce. Tuy nhiên trong tối ngày 16.6 (tính theo giờ Việt Nam), vàng đã giảm mạnh từ mức 1.730 USD/ounce xuống 1.715 USD/ounce và sau đó tăng nhanh trở lại quanh giá 1.725 – 1.730 USD/ounce. Vàng tăng giảm do nhiều thông tin đan xen tác động. Cụ thể, Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ tăng mạnh 17,7%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 7,9% và kỳ trước -14,7%. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tháng 5 cũng tăng 1,4% so với mức âm12,5% của kỳ trước. Đây là những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi sau khi mở cửa trở lại.
Thế nhưng trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện, ông J.Powell - Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra bi quan về kinh tế Mỹ khi cho rằng kinh tế Mỹ sẽ khó phục hồi hoàn toàn cho tới khi dịch Covid-19 được đẩy lùi. Kinh tế Mỹ mất khoảng 20 triệu việc làm kể từ tháng 2 cho tới tháng 5; tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm khoảng 10%, lên mức 13,3%; GDP quý 2 suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử.
Mỹ đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2, đồng nghĩa với việc kinh tế nước này có thể sẽ tiếp tục suy thoái mạnh. Về chính sách tiền tệ, Fed cam kết duy trì lãi suất ở mức thấp, sử dụng tất cả các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong mùa dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay cũng đang cân nhắc gói đầu tư 1.000 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng, như cầu, đường, mạng 5G để hồi sinh nền kinh tế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.