Giá vàng ngày 17.4: vẫn neo sát 48,5 triệu đồng/lượng

17/04/2020 08:44 GMT+7

Giá vàng ngày 17.4 trong nước giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức cao.

Sáng 17.4, giá vàng miếng tại SJC ở TP.HCM mua vào 47,5 triệu đồng/lượng và bán ra 48,25 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày trước đó. Tại hệ thống Doji ở Hà Nội, vàng miếng giảm nhẹ 50.000 - 100.000 đồng xuống 47,5 - 48,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng miếng SJC tại hệ thống PNJ cũng giảm 100.000 - 200.000 đồng xuống 47,2 - 48,4 triệu đồng/lượng.  
Giá vàng thế giới giao tháng 6 chốt phiên ngày 16.4 giảm 0,5% xuống 1.731,7 USD/ounce. Giá vàng giao ngay đầu ngày 17.4 cũng giảm gần 10 USD xuống 1.719 USD/ounce.
Trong ngày 16.4, Bộ Lao động Mỹ báo cáo có 5,25 triệu người lao động mất việc làm nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, khiến số lượng người thất nghiệp vì Covid-19 của nước này vượt 21 triệu người chỉ trong 1 tháng. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khu vực Philadelphia trong tháng 4 rớt xuống -56,6, mức thấp nhất kể từ tháng 7.1980.
Dữ liệu kinh tế ảm đạm đẩy nhà đầu tư tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn, nâng chỉ số USD-Index tăng trở lại trong ngày 16.4. Đồng bạc xanh tăng giá đã khiến giá vàng giảm. Nhưng Tom Palmer, giám đốc điều hành của Newmont Goldcorp - công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới vẫn nhận định giá kim loại quý có thể đạt mốc trên 2.000 USD/ounce trong năm nay. Cổ phiếu của Newmont đã tăng 36% từ đầu năm đến nay khi nhà đầu tư kỳ vọng tích cực đối với kim loại quý.
Trong tuần này, hàng loạt doanh nghiệp tại Mỹ cũng bắt đầu công bố lợi nhuận quý 1/2020. Các chuyên gia phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 sụt 12,8% trong quý đầu tiên, đánh dấu mức sụt giảm hàng quý mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng theo Reuters, nhờ vào cổ phiếu Amazon và Netflix vọt lên mức cao kỷ lục đưa chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại, bất chấp sự lo ngại của nhà đầu tư về tác động của dịch Covid-19 đến lợi nhuận nhiều doanh nghiệp. Đóng cửa phiên 17.4, chỉ số Dow Jones tăng 33,33 điểm, tương đương 0,14% lên 23.537,68 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 0,58% lên 2.799,55 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,66% lên 8.532,36 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.