Giá vàng ngày 13.12: Vẫn xu hướng giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/12/2019 08:59 GMT+7

Vàng ngày 13.12 đã không thể thoát khỏi vùng giá 1.480 USD/ounce sau khi những thông tin về cuộc đàm phán thương mại khả quan.

Giá vàng miếng SJC biến động khá sôi động vào khoảng 10 phút sáng 13.12. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mở cửa tăng giá vàng SJC 20.000 đồng/lượng so với chiều 12.12, giá mua lên 41,3 triệu đồng/lượng, bán ra 41,53 - 41,55 triệu đồng/lượng. Chưa đầy 5 phút sau, đơn vị này giảm giá 70.000 đồng/lượng, mỗi lượng vàng mua vào còn 41,23 triệu đồng, bán ra còn 41,46 - 41,48 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng 50.000 đồng/lượng, mua vào còn 41,3 triệu đồng/lượng, bán ra 41,45 triệu đồng/lượng.
Sáng 13.12, giá vàng thế giới giảm khoảng 5 USD/ounce so với chiều qua, còn 1.469,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới trong đêm 12.12 đã có những cơn sóng tăng giảm khá sôi động. Từ mức 1.475 USD mỗi ounce, giá vàng tăng vụt 12 USD/ounce lên 1.487 USD/ounce. Thế nhưng chỉ trong “nháy mắt”, kim loại quý đã không thể giữ được mức cao mà “đổ đèo” giảm nhanh về 1.466 USD/ounce.
Vàng đã có những phản ứng mạnh sau những tin tức kinh tế. Cụ thể sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu thất nghiệp tính theo tuần tăng khá mạnh lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Số lượng người thất nghiệp trong tuần tính tới hết thứ bảy vừa qua tăng thêm 49.000 người lên 252.000 người, đây là mức cao nhất kể từ tháng 9.2019 và cao hơn cả mức dự báo chỉ 2220.000 người. Đồng thời, giá USD tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu chưa tăng lãi suất trong năm 2020. Chỉ số USD-Index có lúc xuống dưới 97 điểm.
Thế nhưng giá USD đã tăng vọt sau thông tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết về việc phía Mỹ đang xem xét vấn đề thuế đối với Trung Quốc vào cuối tuần này. Giới đầu tư dự báo khả năng đàm phán thương mại tích cực, phía Mỹ sẽ không đánh thuế Trung Quốc vào cuối tuần này. Điều này khiến USD tăng và đẩy vàng giảm. Sáng 13.12, phía Trung Quốc thông tin đã đồng ý mua 50 tỉ USD nông sản của Mỹ vào năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.