Giá vàng ngày 12.8.2020: SJC lao dốc, giảm 10 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/08/2020 09:02 GMT+7

Các hoạt động bán chốt lời trên thị trường vàng sau khi đạt mức đỉnh khiến kim loại quý lao dốc không phanh, vàng miếng SJC bị “thổi bay” khoảng 10 triệu đồng/lượng sáng 12.8.

Giá vàng miếng SJC sáng 12.8 giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng so với ngày 11.8, Eximbank mua vào còn 51,8 triệu đồng/lượng, bán ra 53,3 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào 51,6 triệu đồng/lượng, bán ra 53 triệu đồng/lượng... Giá vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng gần 10 triệu đồng/lượng.

Vàng tiếp tục lao dốc không phanh, người đầu tư tranh thủ đi bán cắt lỗ

Vàng thế giới đã giảm mạnh gần 100 USD/ounce sau thông tin Nga phê duyệt vắc xin Covid-19, tương đương 5,6% chỉ trong 1 ngày, xuống còn 1.918 USD/ounce, mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 11.8) là 1.899,6 USD/ounce. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng vắc xin đã được tiêm cho con gái ông. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế toàn cầu đang cảnh báo còn quá sớm để kỳ vọng vào vắc-xin của Nga vì nó chưa trải qua các thử nghiệm đầy đủ của “giai đoạn ba” kéo dài vài tháng. Dù sao thì đây cũng là tin tốt khi dịch Covid-19 vẫn đang lây lan.
Ngân hàng Commerzbank cho biết, vàng đã bắt đầu quỹ đạo đi xuống. Điều dễ hiểu là các nhà đầu tư hiện đang chốt lời, thể hiện rõ ràng ở các quỹ đầu tư ETF vàng với dòng tiền ra vào liên tục. Thế nhưng, nhà băng này cho rằng đà phục hồi sẽ tiếp tục sau khi giá củng cố ở mức thấp hơn, dự báo đà phục hồi của kim loại quý sẽ tiếp tục sau khi một số hoạt động chốt lời đã diễn ra. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã bán ra 4,2 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.257,93 tấn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.