Giá vàng ngày 12.6.2020: Tiếp tục đi xuống

12/06/2020 08:55 GMT+7

Giá vàng ngày 12.6.2020 giảm nhẹ cả trong nước lẫn quốc tế dù nhà đầu tư vẫn lo lắng vì dịch Covid-19 .

Đầu ngày 12.6, Công ty vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC) giảm giá vàng miếng 80.000 đồng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 30.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,42 – 48,77 triệu đồng/lượng. Riêng hệ thống Doji tại Hà Nội giữ nguyên giá mua vào 48,5 triệu đồng/lượng và giảm 20.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,68 triệu đồng/lượng...
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu ngày 12.6 ở mức 1.725,7 USD/ounce, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tương tự, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,30% xuống 1.734,55 USD. Theo Reuters, giá vàng đã giảm khi đồng USD tăng giá, do lo ngại về làn sóng nhiễm Covid-19 mới. Chẳng hạn Texas báo cáo 3 ngày liên tiếp tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 phá kỷ lục. 9 quận thuộc California thông báo sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới hoặc nhập viện... Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)  cam kết sẽ giữ lãi suất ở mức thấp nhất trong suốt một tuần cũng khiến vàng bớt đà hấp dẫn.
Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, giá kim loại quý cũng đã tăng khoảng 20% kể từ thời điểm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng  là 1.450,98 USD/ounce. Vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn cũng như nhiều người vẫn muốn mua vào vì tin rằng nó có khả năng giữ giá trị cao hơn so với các loại tài sản khác sau khi dịch Covid-19 làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Bằng chứng là lượng vàng dự trữ tại quỹ ETF lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust đã tăng 24% kể từ cuối tháng 3...
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ có phiên lao dốc mạnh nhất kể từ giữa tháng 3 đến nay. Theo CNBC, nguyên nhân do nhà đầu tư ngày càng lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở một số bang đang mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa. Chốt phiên giao dịch ngày 11.6, chỉ số Dow Jones bốc hơi 1.861,82 điểm (tương đương 6,9%) xuống 25.128,17 điểm; chỉ số S&P 500 mất 5,89% còn 3.002,10 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite lùi 5,27% xuống 9.492,73 điểm. Cổ phiếu các hãng hàng không, bán lẻ... đều cắm đầu đi xuống như United Airlines, Delta, American và Southwest đều rớt hơn 10%; cổ phiếu Carnival và Norwegian Cruise Line lao dốc hơn 14% hay cổ phiếu Gap và Kohl’s cũng mất hơn 9%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.