Giá vàng ngày 11.7.2020: 'Neo' cao trên 50,6 triệu đồng/lượng

11/07/2020 08:53 GMT+7

Giá vàng ngày 11.7 giảm nhẹ cả trong nước lẫn thế giới khi thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục nhưng vẫn "neo" ở mức cao.

Sáng ngày 11.7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 50.000 đồng mỗi lượng vàng miếng xuống 50,2 - 50,65 triệu đồng/lượng. Riêng công ty Doji giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng ở mức 50,3 – 50,6 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm xuống 1.799 USD/ounce. Vàng đã rơi khỏi mức đỉnh 9 năm nhưng vẫn xoay quanh 1.800 USD/ounce. Báo cáo từ Mỹ cho thấy số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm gần 100.000 người xuống 1,31 triệu người trong tuần kết thúc ngày 4.7. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua các bang giảm từ 18,8 người triệu xuống còn 18 triệu người trong tuần kết thúc ngày 27.6. Nếu bao gồm tất cả 8 bang và các chương trình hỗ trợ liên bang, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 32,9 triệu đơn trong tuần kết thúc ngày 20.6, cao hơn con số 31,5 triệu đơn xin trợ cấp trong tuần trước đó. Sau dữ liệu này, thị trường chứng khoán Mỹ gia tăng và đẩy vàng đi xuống. 
TS.Lê Đạt Chí – Phó Khoa tài chính (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng hiện đa số các tổ chức tài chính, ngân hàng đầu tư lớn đều nhận định vàng vẫn đang trong xu hướng tăng. Bởi dịch Covid-19 vẫn diễn biến bất thường cộng thêm tình hình xung đột căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ, giữa Trung Quốc với nhiều nước khác… khiến nhà đầu tư lo ngại kinh tế thế giới chưa thể khởi sắc trở lại. Vì vậy, họ vẫn có xu hướng mua vào và nắm giữ vàng nhiều hơn. Tại thị trường trong nước, giá vàng đã vượt mốc 50 triệu đồng/lượng và trong thời gian ngắn sẽ khó giảm trở lại. Nếu vàng trên thế giới tăng lên thì vàng trong nước sẽ tăng theo. Ngược lại, vàng thế giới dù có quay đầu hạ nhiệt về dưới 1.750 USD/ounce thì các công ty vàng trong nước vẫn neo vàng ở mức cao sát 50 triệu đồng/lượng và sẽ quay trở lại kéo giãn chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đây là rủi ro lớn nhất cho nhà đầu tư trong nước.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.7, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại nhờ thông tin về phương pháp điều trị Covid-19 làm dấy lên hy vọng về đà hồi phục kinh tế. Công ty Gilead Sciences cho biết phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng của họ – remdesivir – cho thấy sự cải thiện trong quá trình phục hồi lâm sàng và giảm 62% tỷ lệ tử vong so với những phương pháp chăm sóc hiện tại. Thông tin trên đã đẩy cổ phiếu Gilead tăng hơn 2%. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 369,21 điểm, tương đương 1,44% lên 26.075,30 điểm; S&P 500 cộng 1,05% lên 3.185,04 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,66% lên kỷ lục mới 10.617,44 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.