Giá vàng ngày 10.7.2020: Quay đầu giảm khi nhà đầu tư tăng bán

10/07/2020 10:13 GMT+7

Giá vàng ngày 10.7 đi xuống khi các nhà đầu tư tăng bán ra trên thị trường quốc tế.

Sáng nay (10.7), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng là 50,17 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 50,62 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, vàng miếng giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 160.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tương tự, hệ thống PNJ cũng giảm giá vàng miếng SJC 150.000 đồng xuống 50,1 – 50,45 triệu đồng/lượng; Công ty Doji giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra xuống 50,55 triệu đồng/lượng trong khi giữ nguyên giá mua vào là 50,25 triệu đồng/lượng.  
Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã rơi khỏi mức cao 1.816 USD/ounce, vàng giao ngay xuống 1.803 USD/ounce và vàng giao tháng 8 ở mức 1.808,75 USD. Edward Meir, nhà phân tích tại quỹ ED & F Man Capital Markets, phát biểu với Reuters rằng vàng được mua quá nhiều sau khi vượt qua mức 1.800 USD/ounce và sau đó một số nhà đầu tư bán mạnh. Hiện giá vàng thế giới quy đổi tương đương 50,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), ngang bằng giá trong nước. 
Các thành viên trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 8.7 đưa ra dự báo nghi ngờ khả năng phục hồi nền kinh tế quốc gia trong khi những rủi ro phát sinh từ đại dịch Covid-19 vẫn chưa dừng lại. Chứng khoán Mỹ đã rớt xuống thấp sau khi Florida báo cáo tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục. Đồng thời số ca nhiễm mỗi ngày ở bang California cũng tăng cao kỷ lục. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã có hơn 3 triệu ca nhiễm Covid-19 được xác nhận và trên thế giới có hơn 12 triệu người nhiễm Covid-19. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9.7, chỉ số Dow Jones rớt 361,19 điểm, tương đương 1,39%, xuống 25.706,09 điểm; S&P 500 giảm 0,56% còn 3.152,05 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục mới khi tăng thêm 0,53% lên 10.547,75 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.