Giá vàng hôm nay 7.12.2020: Giảm nhẹ đầu tuần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/12/2020 09:01 GMT+7

Kim loại quý đã giảm nhẹ trong ngày giao dịch đầu tuần 7.12, vàng miếng SJC vẫn cầm cự trên mức 55 triệu đồng/lượng.

Ngày 7.12, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 - 150.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào còn 54,55 triệu đồng/lượng, bán ra còn 55,1 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji giảm còn 54,5 triệu đồng/lượng ở giá mua vào và bán ra còn 55,2 triệu đồng/lượng... Giao dịch trên thị trường vàng không mấy sôi động khi giá giảm về mức 55 triệu đồng mỗi lượng nhưng các đơn vị kinh doanh vàng vẫn giữ giá kim loại quý SJC đắt hơn thế giới ở mức cao 3,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng ngày 7.12 giảm 2 USD/ounce, xuống còn 1.836 USD/ounce. Kim loại quý đã có biến động mạnh theo hình chữ V khi mở cửa, lao thẳng từ mức 1.838 USD/ounce xuống 1.832 USD/ounce rồi quay đầu tăng lại mức 1.836 USD/ounce. Vàng đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ việc bán vàng của các nhà đầu tư trong tuần đầu tiên của tháng 12 với khối lượng 4,96 tấn vàng trong 2 ngày. Theo Commerzbank, các quỹ đầu tư vàng đã bán 100 tấn trong tháng 11, ghi nhận tháng có lượng tiền chảy ra khỏi vàng lớn nhất trong 4 năm qua sau khi liên tục mua vào tháng 4 và 8.
Thị trường vàng kỳ vọng một gói cứu trợ kinh tế trước sự ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của dịch Covid-19 sẽ thúc đẩy kim loại quýt trở lại kênh tăng giá. Mới đây bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) tháng 11 giảm mạnh, chỉ đạt 245.000 việc làm. Đảng Dân chủ và đảng Cộng Hòa đã đề xuất gói cứu trợ trị giá 908 tỉ USD dành cho bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua Chương trình Bảo vệ Tiền lương, phát triển và phân phối vắc xin Covid-19… Phòng Thương mại Mỹ đưa ra cảnh báo nếu lưỡng viện Mỹ không sớm thông qua gói cứu trợ mới, thì sẽ có thêm khoảng hơn 12 triệu người Mỹ mất trợ cấp thất nghiệp vào cuối năm nay. Trong khi đó, gói cho vay ưu đãi của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đối với các doanh nghiệp cũng sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Dự báo gói cứu trợ không thông qua thì kinh tế Mỹ rơi vào trạng thái suy thoái kép vào quý 4.
Số ca lây nhiễm mới tại Mỹ trong 24 giờ qua tăng thêm 173.861 người, lên 15,15 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 1.076 người, lên 288.906 người. Trên toàn cầu, số ca lây nhiễm mới tăng thêm 532.865 người, lên 67,37 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 7.514 người, lên 1,54 triệu người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.