Giá vàng hôm nay 12.2.2021: Thế giới lao dốc sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

12/02/2021 09:00 GMT+7

Sáng 12.2 (mùng 1 Tết), trong khi các cửa hàng, công ty kinh doanh vàng bạc tại Việt Nam đóng cửa nghỉ Tết Tân Sửu thì vàng thế giới giảm mạnh.

Vào lúc 8g sáng nay (12.2), giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco là 1.823 USD/ounce, giảm gần 20 USD so với ngày hôm trước. Khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11.2, hợp đồng vàng giao tháng 4 trên thị trường quốc tế cũng giảm 0,07% xuống 1.825,4 USD/ounce.
Quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 50,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Còn tại Việt Nam, giá vàng miếng hiệu SJC tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chốt ngày 30 Tết ở giá 56,85 - 57,35 triệu đồng/lượng và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chốt giá bán ra là 57,35 triệu đồng/lượng trước khi nghỉ Tết. Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC tại Việt Nam cao hơn thế giới 6,65 triệu đồng.
Ông Tai Wong, người đứng đầu bộ phận giao dịch phái sinh và kim loại quý tại BMO, nhận định giá vàng không thể quay lại trên mức 1.850 USD/ounce đã dẫn tới hành động chốt lời của các nhà đầu tư khi đồng USD mạnh lên. Trong khi đó, bạch kim giảm nhẹ sau khi tăng vọt lên mức cao hơn 6 năm và các chuyên gia phân tích dự đoán giá còn tăng nữa nhờ nhu cầu cao từ ngành ô tô. "Mối quan tâm của giới đầu tư dường như đã chuyển qua bạch kim và đẩy kim loại này tăng 150 USD trong tuần trước, dù chúng ta đang thấy một số hành động chốt lời ở mức giá hiện tại", ông Wang nói thêm. Các nhà phân tích của Citi Research dự đoán giá bạch kim sẽ tăng lên 1.300 USD/ounce vào cuối năm nay.
Tại thị trường Mỹ, các chỉ số chứng khoán chính tại Phố Wall vẫn diễn biến tích cực. Đóng cửa phiên giao dịch 11.2 (rạng sáng 12.2 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm không đáng kể 0,02% xuống 31.430,7 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,17% lên 3.916,38 điểm và Nasdaq cộng thêm 0,38% lên 14.025,77 điểm. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 5% trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục lạc quan về triển vọng gói hỗ trợ Covid-19 mới của Mỹ sắp được thông qua. Theo CNBC, hiện nay hơn 60% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua, khoảng 83% trong số này có lợi nhuận cao hơn dự báo của Phố Wall...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.