Giá vàng giảm xuống dưới 39 triệu đồng

Mai Phương
Mai Phương
09/07/2019 10:04 GMT+7

Vàng trong nước đầu ngày 9.7 giiảm nhẹ theo giá thế giới .

Giá vàng SJC trong nước sáng 9.7 công bố mua vào 38,6 triệu đồng/lượng và bán ra 38,85 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm trước, mỗi lượng vàng SJC giảm 200.000 đồng. 
Giá vàng giao ngay thế giới cũng điều chỉnh giảm gần 6 USD, còn 1.993 USD/ounce.
Giá vàng đã giảm trong hai phiên gần đây khi dữ liệu việc làm của Mỹ công bố hôm 5.7 không tăng như kỳ vọng đã khiến triển vọng hạ lãi suất của Mỹ suy yếu. 
Dù vậy nhu cầu về vàng vẫn đang gia tăng. Các ngân hàng trung ương vẫn đang tăng dự trữ vàng vì tăng trưởng kinh tế chậm lại, căng thẳng thương mại và địa chính trị leo thang, và một số chính phủ muốn đa dạng hóa dự trữ quốc gia thay cho đồng USD.
Hôm đầu tuần 8.7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đã tăng dự trữ vàng thêm 10,3 tấn trong tháng 6, đánh dấu tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Tuần trước, Ba Lan cũng cho biết tài sản vàng của quốc gia này tăng hơn hai lần trong năm nay, theo đó trở thành nhà dự trữ vàng lớn nhất tại khu vực Trung Âu.
Giá vàng đã leo lên đỉnh 6 tháng trong năm 2019 nhờ giới đầu tư đặt cược vào những đợt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Hiện thị trường đang chờ đợi phiên điều trần của Fed trước Quốc hội về lãi suất trong vài ngày tới.
Theo Bloomberg, lượng vàng thu mua từ các ngân hàng trung ương làm tăng tổng nhu cầu. Năm ngoái, các ngân hàng trung ương mua 651,5 tấn vàng, tăng 74% so với năm 2017, theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố đầu năm 2019. 
Ở chiều ngược lại, chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên đầu tuần (vào rạng sáng 9.7 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ khi đà sụt giảm của cổ phiếu Apple gây sức ép lên lĩnh vực công nghệ khi giảm hơn 2%. Các cổ phiếu công nghệ khác như NetApp và Juniper Networks đều mất hơn 3%. Cổ phiếu Applied Materials và Lam Research đều giảm hơn 1%. Cuối phiên, chỉ số Dow Jones giảm 115,98 điểm, tương đương 0,43% xuống 26.806,14 điểm, chỉ số S&P 500 lùi 14,46 điểm, tương đương mất 0,48% xuống 2.975,95 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 63,41 điểm, tương đương 0,78% còn 8.098,38 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.