Giá vàng cao, thị trường ít sôi động

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/08/2019 17:52 GMT+7

Đó là tình cảnh chung của các đơn vị kinh doanh vàng trong ngày 26.8 khi giá tăng vượt qua mức 43 triệu đồng/lượng, khách hàng bán vàng chốt lời nhiều hơn mua.

Chiều 26.8, một số cửa hàng kinh doanh vàng nữ trang khu vực chợ Vườn Chuối, Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM), chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM)… gần như không có khách đến giao dịch. Nữ nhân viên tiệm vàng tại chợ Bàn Cờ thấy chúng tôi vào mời chào “chị xem gì, em lấy cho” nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đang phát phim bộ Hàn Quốc. Chúng tôi hỏi giá vàng nữ trang hàm lượng 75% vì không thấy bảng giá, nữ nhân viên dừng bộ phim đang xem và nói: “Giá tăng quá nên cũng không muốn ghi, giá bán 29,5 triệu đồng/lượng, mua 25,5 triệu đồng/lượng, chưa tính tiền công”. Thấy chênh lệch giá mua - bán lên đến 4 triệu đồng/lượng, chúng tôi than lỗ nếu bán lại, nhân viên này cho hay: “Khi nào chán không muốn đeo, ra tiệm đổi lại sản phẩm khác có khối lượng vàng tương ứng, bù thêm giá gia công, còn nhiều vàng hơn thì tính thêm tiền.
Đại diện Tập đoàn Doji cho biết giá vàng ở mức cao nên lượng khách bán vàng trong ngày nhiều hơn mua vào. Trước đó khách hàng mua được giá thấp nên nay thấy giá cao, bán chốt lời. Khách giao dịch đều đặn trong ngày nên không có hiện tượng dồn ứ.
Giá vàng miếng SJC chiều 26.8 tiếp tục giảm thêm 100.000 - 200.000 đồng/lượng so với trưa cùng ngày, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng giá 42,4 triệu đồng/lượng, bán ra 42,8 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, Tập đoàn Doji bán vàng với giá 42,85 triệu đồng/lượng, mua vào 42,3 triệu đồng/lượng; nhưng tại Hà Nội bán ra ở mức 43,21 triệu đồng/lượng, mua vào chỉ 42,31 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 của Doji bán ra 43,21 triệu đồng/lượng, mua vào thấp hơn đến 1,2 triệu đồng/lượng, ở mức 42,01 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn của một số tiệm vàng ở mức 43,15 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 42,23 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chiều 26.8 lao từ mức 1.545 USD/ounce xuống 1.525 USD/ounce rồi sau đó quay lại mức 1.530 USD/ounce. Vàng giảm nhanh sau khi thông tin Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung) tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua đối thoại hòa bình, phản đối leo thang xung đột liên quan đến cuộc chiến thuế. 
Nhân dân tệ (CNY) chiều 26.8 trên thị trường quốc tế tiếp tục mất giá, nâng mức giảm trong ngày lên 0,85% khi 7,15240 CNY đổi được 1 USD. Thông tin Trung Quốc và Mỹ sẽ đàm phán thương mại đã giúp CNY tăng giá trở lại, trở về mức 7,1417 CNY đổi được 1 USD (giảm 0,69% trong ngày).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.