Giá USD tăng vọt

09/05/2019 07:00 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá USD khá mạnh những ngày gần đây và dẫn dắt thị trường khi giá bán cao hơn USD tự do.

Thay đổi giá gần 40 lần

Thị trường USD ngày 8.5 trở nên sôi động khi giá liên tục thay đổi tăng từ 20 - 30 đồng/USD so với ngày 7.5. Eximbank đã đổi bảng tỷ giá ngoại tệ 37 lần trong ngày, tăng giá đồng bạc xanh 30 đồng/USD, giá mua lên 23.310 - 23.330 đồng/USD, giá bán lên 23.410 đồng/USD. Vietcombank tăng mạnh giá bán USD lên 23.420 đồng, mua lên 23.300 đồng... Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (NH) khá sôi động, sau khi tăng mạnh lên mức 23.400 đồng/USD, sau đó giảm về mức 23.360 - 23.370 đồng/USD.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng/USD, lên 23.046 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh 65 - 75 đồng sau khi các nhà băng tăng giá. Giá mua USD tự do tăng 75 đồng, lên 23.365 đồng/USD; giá bán tăng 65 đồng, lên 23.375 đồng/USD. Trao đổi qua điện thoại, bà Hoa (kinh doanh ngoại tệ tự do tại TP.HCM) báo giá bán USD chiều 8.5 ở mức 23.380 đồng và cho hay nhu cầu mua ngoại tệ tăng nên giá tăng liên tục trong những ngày qua. Thế nhưng giá này vẫn đang thấp hơn giá bán USD của các NH từ 30 - 50 đồng/USD.
Chỉ trong 5 ngày qua, NH tăng giá USD 110 đồng, tương ứng 0,47%, tốc độ tăng giá gần đây khá nhanh so với mức tăng từ đầu năm đến nay là 165 đồng/USD, tương ứng 0,7%. Theo dõi thị trường trong 5 ngày qua, giá USD trong NH dẫn dắt thị trường là chính. NH tăng giá USD thì đồng bạc xanh trên thị trường tự do mới biến động, đặc biệt là bám sát giá giao dịch trên thị trường liên NH.

Cung - cầu ngoại tệ vẫn ổn

Lý giải việc tỷ giá tăng gần đây, ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc toàn quốc Khối kinh doanh ngoại hối và thị trường vốn HSBC VN, cho hay các yếu tố tiêu cực từ thị trường thế giới ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến VN như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thị trường chứng khoán thế giới cùng với đà lao dốc kỷ lục của đồng nhân dân tệ (CNY) được xem là một phản ứng trong cuộc chiến nói trên.
Đánh giá về tình hình thị trường, ông Khoa cho hay NHNN vẫn thể hiện tính chủ động trong cân đối lãi suất với tỷ giá thông qua các công cụ chính sách tiền tệ nhằm điều tiết thị trường. Cụ thể, NHNN bắt đầu duy trì lại hoạt động phát hành tín phiếu nhằm hút lượng tiền đồng dư thừa trên thị trường, từ đó nới rộng điểm hoán đổi lãi suất USD trên thị trường, tránh khả năng đầu cơ tỷ giá, từ đó ổn định tình hình thị trường.
Theo TS Lê Đạt Chí, Phó trưởng khoa Tài chính Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chỉ số USD-Index trên thế giới liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy đồng USD mạnh lên khi nền kinh tế Mỹ khởi sắc trong quý 1/2019. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ này tại VN vẫn duy trì ở mức 0%. Vì vậy khi đồng USD mạnh lên sẽ gây áp lực điều chỉnh lên đồng VN. Ngoài ra theo TS Chí, có thể những lo ngại xoay quanh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang cũng phần nào tác động đến kinh tế VN.
Cuối ngày 8.5, đại diện NHNN cho hay thị trường ngoại hối hiện nay chủ yếu bị tác động tâm lý là chính, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường hiện không căng thẳng. NHNN vẫn đang theo dõi và có những động thái can thiệp khi cần thiết.
Một thông tin khác tác động tâm lý thị trường là số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, VN nhập siêu 700 triệu USD trong tháng 4 khi kim ngạch xuất khẩu đạt 19,9 tỉ USD, còn nhập khẩu lên đến 20,6 tỉ USD. Con số nhập siêu này đã “thổi bay” hơn một nửa số xuất siêu 1,4 tỉ USD trong quý 1, cả nước xuất siêu còn 711 triệu USD. Do đó nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán hàng hóa dịch vụ gia tăng trong tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.