Giá USD ngày 9.9.2020: Tăng khi chứng khoán Mỹ lao dốc

09/09/2020 09:16 GMT+7

Giá USD ngày 9.9 tăng trở lại trên thị trường thế giới khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu tại Mỹ nhưng trong nước tiếp tục đứng yên.

Sáng 9.9, các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá USD trong nhiều ngày qua như Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.080 đồng/USD và bán ra 23.250 đồng/USD... Riêng tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 2 đồng xuống còn 23.203 đồng.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng lên 93,5 điểm. Hãng tin Reuters nhận định tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần trong bối cảnh đồng bảng Anh suy yếu trước những lo ngại về tình hình Brexit. Đồng thời tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán Phố Wall cũng là một yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh.
Bên cạnh đó, đồng yên Nhật cũng tăng giá bất chấp dữ liệu của Nhật cho thấy nền kinh tế nước này suy yếu mạnh hơn so với ước tính ban đầu. Ngược lại, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với đồng bạc xanh trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào cuối tuần này.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên lao dốc mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8.9, chỉ số Dow Jones rớt 632,42 điểm, tương đương 2,25% xuống 27.500,89 điểm; chỉ số S&P 500 mất 2,78% còn 3,331,84 điểm. Tính chung S&P 500 đã giảm gần 7% trong 3 phiên vừa qua và là đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 đến nay. Riêng chỉ số Nasdaq Composite sụt mất 4,11% xuống 10.847,69 điểm, tổng cộng đà lao dốc của chỉ số này trong 3 phiên vừa qua lên 10%. Cổ phiếu Tesla “bốc hơi” 21,1% – mức giảm kỷ lục trong phiên – sau khi không được đưa vào chỉ số S&P 500 như dự báo của nhiều nhà đầu tư trước đó. Hay cổ phiếu Apple sụt 6,7% và dẫn đầu đà sụt giảm của lĩnh vực công nghệ và tổng cộng trong 3 phiên vừa qua, cổ phiếu này đã lao dốc hơn 14%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.