Giá USD ngày 9.8.2020: Hồi phục giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

09/08/2020 08:57 GMT+7

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại giữa lúc Mỹ - Trung đang căng thẳng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm trong phiên cuối tuần là 23.200 đồng/USD. Dù hồi phục nhẹ nhưng so với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm vẫn giảm 13 đồng/USD. Riêng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên ở mức thấp trong suốt tuần qua như Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá giao dịch là 23.080 – 23.250 đồng/USD; Vietinbank niêm yết 23.084 – 23.264 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tăng thêm 20 - 30 đồng sau một tuần, lên 23.180 - 23.230 đồng/USD.
Trong khi đó, giá euro có xu hướng giảm trong phiên cuối tuần khi đồng USD mạnh lên. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán là 26.832 - 28.201 đồng/euro, tăng thêm 22 – 24 đồng so với cuối tuần trước. Riêng tại ngân hàng Eximbank, sau một tuần tỷ giá euro sụt nhẹ còn 27.186 – 27.658 đồng/euro... Đồng euro trên thị trường tự do cũng tăng giảm đan xen trong tuần và chốt phiên cuối tuần ở mức 27.300 – 27.400 đồng/euro, tăng 50 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới đã bật mạnh trở lại lên 99,47 điểm, tăng đến 6,1 điểm so với cuối tuần trước đó. Tỷ giá USD đã lấy lại đà phục hồi sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các biện pháp cấm giao dịch với chủ sở hữu hai ứng dụng di động phổ biến của Trung Quốc là TikTok và WeChat. Theo các nhà phân tích, USD mạnh lên do thị trường không đặt kỳ vọng quá cao vào đồng bạc xanh. Vì vậy, khi dữ liệu về việc làm của Mỹ đúng như dự báo đã thay đổi tâm lý đầu tư và đẩy đồng tiền này lên cao hơn.
Theo Reuters, báo cáo từ Deutsche Bank cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị những biện pháp phòng thủ trước những biến động giá trong tương lai khi mà căng thẳng Washington – Bắc Kinh có chiều hướng gia tăng.
Trong bối cảnh này, theo công bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 7.8, dự trữ ngoại hối của nước này đã vượt hơn dự tính trong tháng 7 do đồng USD suy yếu và đồng nhân dân tệ giữ ổn định. Cụ thể, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng hơn 42,06 tỉ USD trong tháng 7 lên mức 3.154 tỉ USD. Đồng nhân dân tệ (CNY) tăng 1,3% so với đồng USD trong khi đồng USD đã giảm khoảng 4% so với rổ các loại tiền tệ chính khác trong tháng 7 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.