Giá USD ngày 8.1.2021: Thế giới tăng, trong nước vẫn giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/01/2021 08:42 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đã hồi phục trở lại sau nhiều ngày trượt giảm nhưng USD trong nước vẫn không thể tăng.

Ngày 8.1, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, lên 23.121 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 10 – 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD; Eximbank mua USD còn 22.970 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD…
Tại buổi gặp báo chí chiều 7.1, ông Phạm Thanh Hà – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong năm 2020 NHNN đã điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt, đảm bảo thị trường ổn định, thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời… Trong năm 2021, NHNN điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất, tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thông suốt.
Trên thị trường quốc tế, giá USD đã tăng trở lại sau nhiều ngày giảm giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 89,83 điểm. Với 306 phiếu đại cử tri, vượt qua 232 phiếu của ông Donald Trump, ông Joe Biden đã được Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3.11.2020 và sẽ trở thành tổng thống hợp hiến thứ 46 của nước Mỹ. Đảng Dân chủ đã chiến thắng cuộc đua kiểm soát Thượng viện Mỹ ở bang Georgia.
Ngoài ra, USD tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần trở lại đây nhờ lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại, đạt mức cao kể từ tháng 3.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.