Giá USD ngày 8.1: Chưa thể đi lên

08/01/2020 09:07 GMT+7

Tỷ giá USD ngày 8.1 trong nước vẫn giữ nguyên sau khi đã tăng nhẹ trong ngày trước đó.

Ngân hàng Nhà nước ngày 8.1 công bố tỷ giá trung tâm là 23.165 đồng, giảm 9 đồng so với ngày trước đó. Như vậy mức tăng 7 đồng của tỷ giá trung tâm vào ngày 7.1 đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá bán USD như ngày 7.1. Cụ thể tại Vietcombank, giá mua USD 23.085 đồng và bán ra 23.235 đồng. Giá này đã tăng thêm 5 đồng kể từ ngày 7.1 sau gần 2 tuần liên tục đứng giá.
Tại BIDV, vẫn niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 23.110 - 23.230 đồng/USD, không đổi so với phiên trước. Nhưng tại ngân hàng Eximbank tỷ giá giảm nhẹ 20 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.110 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra là 23.220 đồng/USD...
Giá mua đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn ở mức thấp nhưng cũng đã tăng nhẹ 5 - 10 đồng so với trước đó, mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.190 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, khoảng 8 giờ sáng 8.1, chỉ số USD-Index trên Kitco tăng khá mạnh lên 96,82 điểm so với mức 96,6 điểm trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng nhẹ 0,09% đạt 1,1166. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,1% xuống 1,3116...
Tỷ giá USD đã tăng trong ngày 7.1 khi dữ liệu phi sản xuất tại Mỹ tốt hơn mong đợi của các nhà đầu tư. Cụ thể, dữ liệu dịch vụ của ISM trong tháng 12 đạt 55 điểm, vượt qua mức dự báo là 54,5. Lĩnh vực dịch vụ là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Mỹ, chiếm khoảng 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực tư nhân nước này.
Trước đó, đồng USD đã bắt đầu giảm giá từ tháng 10.2019 khi Washington và Bắc Kinh tiến tới đạt một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo hãng tin Bloomberg, quan điểm của nhiều nhà quản lý quỹ và chiến lược gia cho rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1, triển vọng kinh tế toàn cầu khởi sắc và chênh lệch lợi suất giảm của trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ làm suy yếu đồng bạc xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.