Giá USD ngày 6.6.2020: Ngân hàng thương mại mua USD thấp hơn Nhà nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/06/2020 08:49 GMT+7

Ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD thêm 10 đồng trong ngày 6.6 làm chênh lệch giữa giá mua đồng bạc xanh giữa các nhà băng với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước gia tăng.

Ngày 6.6, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.245 đồng/USD. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5, tỷ giá trung tâm tăng 0,46%, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,49% so với đầu năm. Thị trường ngoại tệ trong nước ổn định, thanh khoản thông suốt, tổ chức tín dụng mua ròng từ khách hàng, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Ngân hàng thương mại ngày 6.6 giảm 10 đồng/USD, Vietcombank mua vào còn 23.130 – 23.160 đồng/USD, bán ra 23.340 đồng/USD; giá mua USD tại Eximbank giảm còn 23.150 đồng, bán ra 23.320 đồng… Chênh lệch giá mua và bán USD trong ngân hàng ở mức lớn 130 – 140 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại hiện đang có mức giá mua thấp hơn Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 35 – 45 đồng/USD. Sở giao dịch mua USD ở mức 23.175 đồng, bán ra 23.650 đồng. Giá USD tự do tăng lại 10 đồng, mua vào ở mức 23.250 đồng/USD, bán ra 23.300 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh đã tăng giá trở lại sau nhiều ngày sụt giảm, chỉ số USD-Index tăng 0,5 điểm, lên 96,97 điểm. Mỹ công bố tháng 5 tạo ra 2,5 triệu việc làm (phục hồi sau khi giảm kỷ lục 20,7 triệu việc trong tháng 4) giúp tỷ lệ thất nghiệp xuống 13,3% thay vì mức dự báo cao lịch sử 19,8% của giới phân tích. Những số liệu này khá bất ngờ, tác động lên toàn bộ các thị trường chứ không riêng USD. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, cụ thể Dow Jones tăng 829,16 điểm, tương đương 3,15%, lên 27.110,98 điểm; S&P 500 tăng 81,58 điểm, tương đương 2,62%, lên 3.193,93 điểm; Nasdaq tăng 198,27 điểm, tương đương 2,06%, lên 9.814,08 điểm, có lúc vượt đỉnh lịch sử hồi tháng 2 khi chạm 9.845,69 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.