Giá USD ngày 5.9.2020: Đứng mức thấp khi Nhà nước mua USD tăng dự trữ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/09/2020 09:19 GMT+7

Giá USD ngày 5.9 tiếp tục ổn định ở mức thấp. Nhà nước tiếp tục mua USD dư thừa trên thị trường để tăng nguồn dự trữ ngoại hối.

Ngày 5.9, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.206 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn đứng yên, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD đứng ổn định ở mức thấp nhiều tháng nay khi các ngân hàng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng theo mức giá của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, mua vào 23.175 đồng/USD. Đây là mức giá chốt chặn, nếu không đồng bạc xanh đã giảm sâu hơn. Chính phủ vừa công bố dự trữ ngoại hối hiện nay đã lên 92 tỉ USD và khả năng từ nay đến cuối năm lên 100 tỉ USD, tăng 20 tỉ USD so với đầu nhiệm kỳ. Các nguồn USD từ nước ngoài về nhiều qua các kênh đầu tư, xuất khẩu; trong khi nhu cầu sử dụng ngoại tệ cho việc nhập khẩu, du học, du lịch giảm nhiều.
Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tăng giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index sau khi tăng 0,5 điểm lên 93,2 điểm đã nhanh chóng giảm về lại mức 92,8 điểm. USD chịu tác động từ việc “nhảy ra nhảy vào” của dòng tiền trên thị trường qua các kênh như chứng khoán trước những thông tin kinh tế quan trọng. Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 là 8,4%, cải thiện từ mức 10,2% hồi tháng 7 và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Bảng lương phi nông nghiệp tăng ít hơn kỳ vọng. Dù tỷ lệ thất nghiệp cải thiện nhưng vẫn ở mức cao và điều này cũng không giúp ích cho việc đàm phán giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa về gói hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo dẫn đến giảm điểm, chỉ số Dow Jones giảm 159,42 điểm, tương đương 0,56%, xuống 28.133,31 điểm; S&P 500 giảm 28,1 điểm, tương đương 0,81%, xuống 3.426,96 điểm; Nasdaq giảm 144,97 điểm, tương đương 1,27%, xuống 11.313,13 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.