Giá USD ngày 4.5: Đứng yên ngày đầu tuần

04/05/2020 08:24 GMT+7

Giá USD ngày 4.5 trong nước hầu như đứng yên trong khi thế giới tăng nhẹ trở lại.

Sáng 4.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.247 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại trong nước, giá USD đầu tuần hầu như chưa thay đổi. Vietcombank giữ nguyên giá USD giao dịch ở mức 23.300 – 23.510 đồng/USD; Eximbank cũng giao dịch ở mức 23.330 – 23.500 đồng/USD như cuối tuần qua...
Giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ vào đầu ngày với chỉ số USD-Index lên mức 99,28 điểm. Riêng tỷ giá euro so với đồng USD giảm 0,42% xuống 1,0944 USD/euro và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,44% xuống 1,2443...
Sức hút của đồng bạc xanh trong tuần qua đã giảm bớt sau khi các nền kinh tế mở cửa hoạt động trở lại. Trong tuần này, thị trường ngoại hối thế giới sẽ có thể bị tác động bởi các thông tin kinh tế được công bố. Chẳng hạn vào ngày 5.5, Ủy ban Châu Âu sẽ công bố dự báo kinh tế cập nhật cho khu vực đồng euro và dữ liệu PMI phi sản xuất của Mỹ cũng sẽ được thông báo. Đến ngày 6.5, dữ liệu PMI dịch vụ từ Trung Quốc và các số liệu PMI tổng hợp cho tháng 4 của Đức và khu vực châu Âu cũng nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Sau đó, Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định lãi suất và đưa ra biên bản cuộc họp của Ủy ban Chính sách tài khóa vào ngày 7.5.
Cuối cùng vào ngày 8.5, bảng lương phi nông nghiệp từ Mỹ sẽ được công bố. Đây là một số liệu rất quan trọng được nhà đầu tư chú ý vì là báo cáo lượng việc làm đầu tiên phản ánh tác động của các biện pháp đóng của nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.