Giá USD ngày 4.2: Tiếp tục đi lên

04/02/2020 08:35 GMT+7

Giá USD ngày 4.2 tiếp tục tăng khi dịch cúm virus Corona chưa dừng lại.

Sáng 4.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày là 23.206 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng gia tăng. Cụ thể ở Vietcombank, giá mua lên 23.170 đồng/USD, bán ra 23.340 đồng/USD, tăng thêm 35 đồng so với ngày 3.2. Tương tự tại Eximbank, tỷ giá cũng tăng thêm 25 đồng ở chiều mua và tăng 35 đồng ở chiều bán ra, lần lượt là 23.190 - 23.320 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh cũng đi lên theo cơn dịch do virus Corona. Theo Kitco, chỉ số USD-Index tăng 0,45% lên 97,81 điểm và tỷ giá euro so với USD tăng 0,09% lên 1,1065...
Tỷ giá USD tăng lên sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất tháng 1 của Mỹ tăng lần đầu tiên sau 6 tháng. Chỉ số sản xuất tháng 1 tăng lên 50,9, vượt kỳ vọng so với dự báo trước đó cho thấy sự phục hồi trong sản xuất - lĩnh vực chiếm khoảng 12% nền kinh tế Mỹ.
Ngược lại, đồng bảng Anh giảm giá cũng thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên trong bối cảnh lo ngại Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể có những xung đột thương mại sau sự kiện Brexit (Anh rời EU). Anh và EU bày tỏ quan điểm trái ngược về mối quan hệ trong tương lai, điều này khiến gia tăng lo ngại về rủi ro Anh sẽ không có thỏa thuận vào cuối giai đoạn chuyển tiếp vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng chỉ số sản xuất của Mỹ sẽ giảm vào tháng tới do các vấn đề có tính mùa vụ và những gián đoạn liên quan đến sự bùng phát của dịch virus Corona.
Trong một diễn biến khác, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 3.2, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên và phục hồi một phần sau khi lao dốc trong phiên cuối tuần trước. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 143,78 điểm, tương đương 0,51% lên 28.399,81 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 23,4 điểm, tương đương 0,73% lên 3.248,92 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 122,47 điểm, tương ứng 1,34% lên 9.273,4 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.