Giá USD ngày 3.5: sụt giảm suốt tuần

03/05/2020 08:39 GMT+7

Giá USD ngày 3.5 chốt một tuần giảm cả trên thế giới lẫn trong nước khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tại các ngân hàng thương mại trong nước, giá USD đi xuống theo đà sụt giảm của thế giới. Chẳng hạn như Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 23.300 – 23.510 đồng/USD, giảm 70 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự Eximbank giảm 50 đồng xuống 23.330 – 23.500 đồng/USD. Tỷ giá USD tự do được giao dịch 23.450 – 23.500 đồng/USD, giảm 60 đồng sau một tuần.
Giá USD trên thế giới trong tuần này liên tục thụt lùi, đưa chỉ số USD-Index ở mức 99,03 điểm, giảm 1,2% so với cuối tuần trước đó. Riêng tỷ giá euro so với đồng USD tăng lên 1,099 USD/euro so với mức 1,0817 USD/euro của cuối tuần trước.
Trong nước, giá euro tăng giảm trái chiều. Vietcombank tăng giá mua thêm 134 đồng lên 24.761 đồng/euro nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra còn 26.024 đồng/euro. Eximbank tăng giá 155 – 158 đồng ở cả hai chiều mua và bán lên mức 25.163 – 25.618 đồng/euro... Giá euro trên thị trường tự do tăng mạnh lên 25.580 – 25.650 đồng/euro, cộng thêm 180 đồng ở chiều mua vào và cộng 200 đồng ở chiều bán ra sau một tuần.
Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh suy yếu sau khi khi báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ sụt giảm 4,8% trong quý 1/2020. Đại dịch Covid-19 cũng khiến hơn 30 triệu người Mỹ nộp đơn xin nhận bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 6 tuần qua. Theo Bloomberg, ngày 30.4 chính quyền tổng thống Trump cho biết, họ đã chấp thuận hơn 52 tỉ USD yêu cầu cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ khi tái khởi động chương trình cứu trợ dịch Covid-19. Các ngân hàng cho biết đang phải vật lộn để nộp đơn xét duyệt trong khi những người ủng hộ lo ngại ngân sách sẽ cạn trước khi các doanh nghiệp nhỏ nhận được hỗ trợ...
Điều đó lại hỗ trợ đồng euro tiếp tục xu hướng tăng giá so với USD. Sau cuộc họp ngày 29.4, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cho biết sẽ giảm chi phí vay và điều đó cũng hỗ trợ đồng euro duy trì ở mức cao.
Ngược lại đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã sụt giảm trong phiên cuối tuần xuống còn 7,0592/USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc có những sai sót khiến dịch Covid-19 bùng nổ, đồng thời đe dọa áp thuế quan mới đối với Bắc Kinh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.