Giá USD ngày 29.4: tiếp tục sụt giảm cả thế giới lẫn trong nước

29/04/2020 08:38 GMT+7

Giá USD ngày 29.4 đi xuống khi các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp từ Fed.

Sáng 29.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.257 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày trước đó. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đều đi xuống như Vietcombank giảm 15 đồng còn 23.325 - 23.535 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng xuống còn 23.350 - 23.520 đồng/USD...
Đồng euro tăng giảm trái chiều như Vietcombank giao dịch 24.743 - 25.993 đồng/euro, giảm 41 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Riêng  ngân hàng Eximbank giao dịch 25.162 - 25.617 đồng/euro, tăng 157 đồng...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm 0,19 điểm còn 99,77 điểm. Đồng USD tiếp tục đi xuống so với nhiều đồng tiền khác trong khi chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kéo dài 2 ngày và sẽ kết thúc hôm nay 29.4. Giới đầu tư đang chờ đợi xem liệu cơ quan này có đưa ra thêm chính sách nào khác sau hàng loạt biện pháp như giảm lãi suất, mua lại trái phiếu... để hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Phát biểu trên Reuters, ông Mark McCormick - Giám đốc chiến lược FX toàn cầu tại TD Securities ở Toronto - cho biết các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần này và việc tái cân bằng danh mục đầu tư cho cuối tháng sẽ gây khó khăn cho việc dự đoán các động thái thị trường trong những ngày tới. Theo ông McCormick, tình hình thị trường tiền tệ trong những phiên giao dịch sắp tới sẽ tương đối phức tạp.
Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm nhẹ vào ngày 18.4. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 32,23 điểm, tương đương 0,13% xuống 24.101,55 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số S&P 500 mất 0,52% xuống 2,863,39 điểm và Nasdaq Composite sụt 1,4% còn 8,607.73 điểm. Nhiều cổ phiếu công nghệ đều đi xuống như cổ phiếu Alphabet rớt 3%, cổ phiếu Facebook giảm 2,5%, còn cổ phiếu Amazon mất 2,6%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.