Giá USD ngày 28.8.2020: Tăng mạnh trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/08/2020 09:02 GMT+7

Giá USD trên thị trường quốc tế đã hồi phục trở lại vào ngày 28.8 sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đồng bạc xanh tự do trong nước cũng tăng giá.

Ngày 28.8, giá USD tự do tăng 30 đồng, mua vào lên 23.200 đồng/USD, bán ra 23.245 đồng/USD. Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 3 đồng, xuống còn 23.205 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng quanh mức 23.174 đồng/USD. Giá mua USD của các nhà băng đối với khu vực cá nhân, tổ chức cũng ở mức thấp, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường quốc tế tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 93,04 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.8), giá USD biến động mạnh theo hướng giảm sâu, có lúc xuống 92,5 điểm rồi tăng nhanh lên 93,3 điểm trước khi điều chỉnh về lại quanh 93 điểm.
Yếu tố tác động đến diễn biến của USD liên quan đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell. Theo vị chủ tịch này, lạm phát có thể duy trì trên 2% "trong một thời gian nhất định" trước khi Fed tăng lãi suất. Mục đích của sự thay đổi này là nhằm điều chỉnh mức thâm hụt để đạt mục tiêu số việc làm cao nhất có thể, cũng như phù hợp với những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu. Việc làm tăng cao đồng nghĩa với lạm phát tăng cao hơn, và khi đó Fed sẽ phải tăng lãi suất để ổn định lạm phát. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong vòng 50 năm là 3,5%. Fed sẵn sàng sử dụng hàng loạt công cụ để hỗ trợ nền kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.