Giá USD ngày 28.7.2020: Đà rơi chưa ngừng lại

28/07/2020 09:21 GMT+7

Giá USD ngày 28.7 tiếp tục đi xuống trong khi giá dầu và vàng tiếp tục leo thang trên thị trường quốc tế.

Sáng 28.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.211 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày đầu tuần. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hầu như ít biến động. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên tỷ giá ở mức 23.060 – 23.270 đồng/USD; Eximbank cũng đứng yên khi niêm yết 23.090 – 23.260 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở chiều mua vào còn 23.160 đồng/USD nhưng đứng yên ở giá bán ra là 23.190 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày 28.7 tiếp tục giảm còn 93,56 điểm. Chỉ số này đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018. Đồng USD suy yếu góp phần hỗ trợ cho các hàng hóa được neo giá theo đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn, đồng nghĩa các loại hàng hóa như dầu và vàng mạnh mẽ đi lên. Hiện tại, đồng bạc xanh đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố, bao gồm tình hình căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh cũng như sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11. Bên cạnh đó, xu hướng lao dốc của tỷ giá USD diễn ra mạnh mẽ còn do những nghi ngờ về triển vọng phục hồi kinh tế của Mỹ khi số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng...
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc lại với các cổ phiếu công nghệ lớn có thành quả vượt trội và giá vàng leo lên đỉnh cao kỷ lục mới. Cổ phiếu Apple vọt 2,3%; cổ phiếu Amazon tăng 1,5% sau khi một số chuyên gia phân tích nâng giá mục tiêu của cổ phiếu gã khổng lồ thương mại điện tử. Tâm lý thị trường cũng được thúc đẩy sau khi Chính phủ Mỹ phân bổ thêm 472 triệu USD cho nghiên cứu vắc-xin của Moderna và ngay lập tức, cổ phiếu công ty này đã bứt phá 9,2%. Chốt phiên ngày 27.7, chỉ số Dow Jones tăng 114,88 điểm, tương đương 0,43% lên 26.584,77 điểm; S&P 500 cộng thêm 0,74% lên 3.239,41 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,67% lên 10.536,27 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.