Giá USD ngày 27.7.2020: Tiếp tục kém sắc

27/07/2020 09:07 GMT+7

Giá USD ngày 27.7 vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trở lại khi kỳ vọng về sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu khá mong manh.

Sáng 27.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.216 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Riêng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chưa biến động nhiều trong phiên đầu tuần. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên tỷ giá USD ở mức 23.060 – 23.270 đồng/USD; Eximbank cũng đứng yên khi niêm yết 23.090 – 23.260 đồng/USD; Vietinbank tăng 2 đồng ở chiều mua vào lên 23.086 đồng/USD nhưng không thay đổi giá bán ra 23.266 đồng/USD như cuối tuần qua...
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đầu ngày 27.7 tiếp tục giảm hơn 0,4% xuống còn 94,13 điểm. Tuần này, giá USD được dự đoán sẽ ít nhiều biến động khi chịu ảnh hưởng từ các tin tức dịch bệnh và kinh tế. Đó là việc Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục tranh luận về gói cứu trợ kinh tế sau khi số tiền chi cho người thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19 sẽ hết hạn vào ngày 31.7. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 28 và 29.7. Niều khả năng Fed sẽ giữ nguyên chính sách hiện tại sau khi hạ lãi suất xuống gần bằng 0 và cam kết mua các tài sản tài chính không giới hạn.
Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố số liệu GDP sơ bộ của quý 2/2020 vào ngày 30.7. Theo đó, các nhà phân tích dự đoán GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm 34% trong quý 2/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. 
Tại khu vực châu Âu, số liệu GDP từ Đức sẽ được công bố ngày 30.7 và của khu vực Eurozone vào ngày 31.7 sẽ cho thấy mức độ sụt giảm kinh tế tại châu Âu trong quý 2 vừa qua. Nền kinh tế Đức được dự đoán sẽ giảm 9%, trong khi nền kinh tế khu vực đồng tiền chung euro có thể sụt 11,2% do ảnh hưởng từ các lệnh phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.