Giá USD ngày 26.8.2020: Giảm nhẹ khi thỏa thuận Mỹ - Trung được nối lại

26/08/2020 08:34 GMT+7

Giá USD ngày 26.8 trong nước tiếp tục đứng yên dù giảm nhẹ trên thị trường quốc tế khi có nhiều thông tin tích cực.

Sáng nay (26.8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.213 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm trước. Riêng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi, dao động trong mức 23.060 - 23.270 đồng/USD như gần 2 tháng qua.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày 26.8 giảm nhẹ còn 93,05 điểm sau nhiều thông tin tích cực của Mỹ. Vào ngày 25.8, Cục Thống kê Dân số Mỹ báo cáo doanh số bán nhà ở mới vọt 36% trong tháng 7. Hơn nữa, tâm lý nhà đầu tư cũng được thúc đẩy sau khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung được nối lại. Cụ thể, trong một tuyên bố, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết 2 bên “đã đạt được tiến bộ và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1”. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng gọi các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng". Tin này đã nâng đô la Úc lên 0,2% thành 0,72 USD và thúc đẩy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng mạnh hơn, lên 6,9089 NDT/USD.
Trước đó, các nhà đầu tư đã bày tỏ quan tâm đến các loại tài sản rủi ro hơn so với USD sau khi các nhà chức trách Mỹ xem xét phê duyệt theo dõi nhanh đối với vắc xin Covid-19 đang được phát triển bởi AstraZeneca và Đại học Oxford.
Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ đang trên đà đi xuống cũng góp phần đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25.8, chỉ số S&P 500 cộng 0,36% lên 3.443,62 điểm và tổng cộng đã tăng 57% kể từ khi chạm đáy vào ngày 23.3. Tương tự, Nasdaq Composite cũng tăng 0,76% lên 11.466,47 điểm và chỉ số này đã tăng 72% kể từ mức đáy vào cuối tháng 3 vừa qua. Ngược lại, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,21% xuống 28.248,44 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.